Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bị chỉ trích vì 'ăn nói hồ đồ'

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada lại bị chỉ trích mạnh mẽ vì "ăn nói hồ đồ", phá hủy hình tượng cẩn trọng vốn có của Bộ Quốc phòng nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bị chỉ trích vì "ăn nói hồ đồ"

Sau sự kiện bật khóc giữa Quốc hội khi bị chất vất hôm 30/9, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada lại tiếp tục bị chính giới truyền thông nước này mạnh mẽ chỉ trích vì "chưa ra dáng lãnh đạo và thiếu kinh nghiệm", hủy hoại hoàn toàn hình tượng cẩn trọng trong những phát ngôn của Bộ Quốc phòng trước đây.

Cụ thể, theo tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản), tại Hội nghị Ủy ban Tài chính ngân sách của Hạ nghị viện Nhật hôm 3/10, một số thành viên đã đề cập đến vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đáng chú ý là, bà Inada đã khiến giới chính khách Nhật Bản bất ngờ khi phát biểu, "vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày càng leo thang căng thẳng, đặc biệt trong tháng 6 vừa qua, chiến hạm Trung Quốc đã xuất hiện tại khu vực này".

Trên thực tế, cụm từ "chiến hạm" trong ngôn ngữ Nhật Bản cũng mang hàm ý "tàu chiến" nhưng đây là thuật ngữ không thông dụng trong báo chí và càng không được sử dụng trong các văn kiện chính thức của chính phủ.

"Trong các văn kiện chính thức của Bộ Quốc phòng đều chỉ sử dụng cụm từ "tàu thuyền" hoặc "tàu chiến", bản thân là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nên mong bà cận thận trong cách dùng từ", một ủy viên tại hội nghị nói với bà Inada.

Sau đó, đến ngày 5/10, nhắc đến sự kiện năm 2010, lực lượng tuần duyên Nhật đã bắt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì đã cố tình đâm vào 2 tàu của lực lượng tuần tra biển của nước này gần vùng lãnh hải tranh chấp. Sau sự phản đối từ phía Bắc Kinh, Tokyo cũng đã thả tự do cho thuyền viên tàu cá Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì nói "tàu cá Trung Quốc", bà Bộ trưởng Inada lại nói nhầm thành "tàu công vụ Trung Quốc".

Cùng ngày, khi đề cập đến vấn đề kinh phí Bộ quốc phòng, Inada lại sử dụng cụm từ "phí quân sự". Tuy nhiên, theo hiến pháp Nhật Bản, lực lượng phòng vệ Nhật Bản không thuộc biên chế quân đội nên phí quân sự của lực lượng này được gọi là "phí phòng vệ".

Tờ Nikkan Sports (Nhật Bản) ngày 7/10 đã đăng tải bài xã luận chỉ trích bà Inada là Bộ trưởng Quốc phòng nhưng liên tục nói sai tại các phiên chất vấn Quốc hội.

"Tomomi Inada liên tục ăn nói hồ đồ trong những ngày gần đây, điều này đã hủy hoại hoàn toàn hình ảnh cẩn trọng được Bộ quốc phòng Nhật Bản xây dựng từ trước tới nay", tờ này nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định, dù đã chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng Inada vẫn giống như một chính khách thuộc phe bảo thủ trước đây, "thiếu dáng lãnh đạo và kinh nghiệm" nên dễ dàng bị các đối thủ "nắm thóp".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bo-truong-quoc-phong-nhat-ban-bi-chi-trich-vi-an-noi-ho-do-20161009132213294.htm