Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria

Trong chuyến công tác tại Bulgaria, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria.

Ngày 14/5/2024, thông tin từ Đoàn công tác của Chính phủ tham dự khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bulgaria tại thủ đô Sofia cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria Hamid Bari Hamid.

Theo đó, ngày 13/5/2024, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Bulgaria, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đối mới Quốc hội Bulgaria Hamid Bari Hamid.

Tham dự sự kiện, về phía Đoàn công tác Việt Nam có: ông Đỗ Hoàng Long - Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria; đại diện Văn phòng Chính phủ, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, đại diện của một số bộ, ngành và Tham tán thương mại Việt Nam tại Bulgaria.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria Hamid Bari Hamid

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria Hamid Bari Hamid

Thông tin đến Ngài Hamid Bari Hamid, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, những năm qua, quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước đã có sự phát triển vượt bậc. Việt Nam và Bulgaria luôn có sự ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực. Bên cạnh sự tăng cường hợp tác chính trị ngoại giao, trong nhiều năm trở lại đây quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Theo thống kê của Việt Nam, thương mại hàng hóa song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi từ 102,5 triệu USD lên 211,5 triệu USD trong giai đoạn 2015-2023. Xuất khẩu của Việt Nam sang Bulgaria tăng gấp 3,5 lần từ gần 41 triệu USD năm 2015 lên 140,5 triệu USD năm 2023. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bulgaria tăng nhẹ từ 61,6 triệu USD lên 71,0 triệu USD. Mặc dù vậy, giá trị tuyệt đối vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của mỗi Bên.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ và gửi lời cảm ơn Bulgaria, cũng như Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), và mong muốn Bulgaria sẽ tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm thông qua Hiệp định này, thông qua đó mang lại nhiều cơ hội hợp tác to lớn hơn cho doanh nghiệp của cả hai Bên.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ngài Hamid Bari Hamid thúc đẩy hơn nữa hoạt động tham vấn chính sách; chia sẻ kinh nghiệm của hai Bên trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để có được những làn sóng hợp tác song phương mạnh mẽ hơn. Nhất là trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật để tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động đầu tư nước ngoài vào mỗi trước; tạo điều kiện để doanh nghiệp mỗi nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đối mới Quốc hội Bulgaria đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bulgaria trong việc đẩy mạnh hợp tác với các nước trong Khu vực

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đối mới Quốc hội Bulgaria đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bulgaria trong việc đẩy mạnh hợp tác với các nước trong Khu vực

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ngài Hamid Bari Hamid thúc đẩy hơn nữa hoạt động tham vấn chính sách; chia sẻ kinh nghiệm của hai Bên trong lĩnh vực thương mại và đầu tư

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ngài Hamid Bari Hamid thúc đẩy hơn nữa hoạt động tham vấn chính sách; chia sẻ kinh nghiệm của hai Bên trong lĩnh vực thương mại và đầu tư

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bulgaria trong việc đẩy mạnh hợp tác với các nước trong Khu vực, đồng thời khẳng định Bulgaria sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các nước EU.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria cho biết, Bulgaria với vị trí địa chính trị thuận lợi sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam thành lập các doanh nghiệp liên doanh sản xuất đầu tư tại Bulgaria và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường thứ 3. ““Hiện Bulgaria đang trong quá tình xây dựng và thành lập các khu công nghiệp và chúng tôi chào mừng sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tới đầu tư tại các khu công nghiệp này”, “Mặt khác, các doanh nghiệp của Bulgaria ngày càng quan tâm đến thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Đây cũng chính là lý do Quốc hội Bulgaria đã nhanh chóng thông qua EVIPA mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA”. Hai bên cần tận dụng hiệu quả hơn nữa cơ chế UBLCP và các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư hiện hành để đem lại kết quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp - Ngài Hamid Bari Hamid nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria bày tỏ sự cảm kích khi từng đến thăm và làm việc tại Việt Nam và đã cảm nhận được tình cảm chân thành và tiếp đón nồng hậu, tình cảm hữu nghị của lãnh đạo và người dân Việt Nam. Ông cũng hài lòng về sự hợp tác giữa Quốc hội nói chung và Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria nói riêng với Đại sứ quán và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria cũng gửi lời chúc thành công tới kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ủy ban sẽ đạt được kết quả cụ thể nhằm giúp hai Bên gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong quan hệ thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chân thành cảm ơn và bày tỏ mong muốn các Ủy ban của Quốc hội Bulgaria tiếp tục hỗ trợ để hai Phân ban của hai nước sẽ triển khai hiệu quả Biên bản Khóa họp lần thứ 24 UBLCP Việt Nam - Bulgaria. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng, Ngài Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Đổi mới Quốc hội Bulgaria sẽ đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Nguyên Minh - Hoàng Hòa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-nguyen-hong-dien-lam-viec-voi-chu-tich-uy-ban-kinh-te-va-doi-moi-quoc-hoi-bulgaria-319976.html