Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ sắp thăm Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subhrahmanyam Jaishankar sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ từ ngày 15 – 17/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subhrahmanyam Jaishankar. (Ảnh: IndianExpress)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Hợp tác kinh tế thương mại phục hồi và phát triển tốt sau đại dịch, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đã vượt mức 15 tỷ USD. Hợp tác đầu tư có tín hiệu khởi sắc với việc các tập đoàn lớn của Ấn Độ đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột chính, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương (ASEM, ARF, ADMM+…), nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Việt Nam ủng hộ Ấn Độ thực hiện Chính sách “Hành động hướng Đông”, các sáng kiến kết nối khu vực, hỗ trợ phát triển Tiểu vùng Sông Mekong (CLMV), Sông Hằng - Sông Mekong (MGC).

Kể từ khi được thiết lập năm 1982, Cơ chế Ủy ban hỗn hợp được hai nước duy trì thường xuyên. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, hai bên tổ chức kỳ họp lần thứ 17 bằng hình thức trực tuyến.

Thu Loan

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-ngoai-giao-an-do-sap-tham-viet-nam-post1577644.tpo