Bộ trưởng Công thương: Quá nhiều loại phân bón, không đủ nguồn lực để kiểm soát!

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong khi các nước khác chỉ có hơn 100 loại phân bón thì Việt Nam có tới hơn 10.000 loại (Bộ Công thương quản lý hơn 5.700 loại, Bộ Nông nghiệp quản lý hơn 5000 loại). Do vậy tồn tại một thực tế đó là không đủ nguồn lực để kiểm soát, quản lý...

Ngày 15/11, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội . Một trong các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đó là vấn nạn phân bón giả, kém chất lượng tràn lan.

Theo đại biểu Võ Đình Tín (Đăk Nông): Tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, nhập lậu… với nhiều phương thức tinh vi đã làm người người dân điêu đứng.

“Vì sao hành vi này diễn ra phổ biến nhưng xử lý mãi chưa hết. Xin Bộ trường cho biết giải pháp cụ thể như thế nào để khắc phục? Trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào để xảy ra tình trạng trên?”, đại biểu Tín chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận còn tồn tại nhiều bất cập trong quản lý nhà nước về thị trường phân bón. Theo ông Trần Tuấn Anh, phân bón giả kém chất lượng tồn tại không chỉ gây ảnh hưởng đến bà con nông dân mà còn tác động rất xấu đên môi trường.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Bộ trưởng Công thương cho biết một phần là do quản lý nhà nước còn bất cập. Cụ thể, hiện nay có sự cắt khúc trong quản lý về mặt hang này, phân bón vô cơ thì giao Bộ Công Thương quản lý nhưng phân hữu cơ lại Bộ Nông nghiệp.

“Trong bối cảnh phân bón đa dạng lại do hai cơ quan quản lý và nhiều loại phân khác dẫn đến tình trạng chồng chéo nên hiệu quả và hiệu lực quản lý không được đảm bảo”, ông Trần Tuấn Anh nói.

Thứ hai, theo Bộ trưởng Công thương, có một tình trạng tồn tại đó là thị trường Việt Nam đang có quá nhiều loại phân bón. Bộ Nông nghiệp đang quản lý hơn 5.000 loại, Bộ Công Thương hơn 5.700 hợp quy khác dành cho phân bón vô cơ nên rất khó quản lý.

“Điều này dẫn đến tình trạng không đủ nguồn lực để kiểm soát chất lượng. Ở những quốc gia khác, thậm chí có nền nông nghiệp phát triển như Thái Lan cũng chỉ có trên 100 lượng phân bón đang lưu hành”, Bộ trưởng nói.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng Công thương cho biết đã có nhiều đợt phối hợp làm việc và đề xuất Chính phủ giao việc quản lý cho một cơ quan duy nhất. Đồng thời các bộ ngành phải tổ chức lại theo hướng giới hạn lại các loại sản xuất phân bón. Cùng với đó là việc hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về chất lượng phân bón. Bộ Công Thương đang xây dựng và hoàn chỉnh bộ quy chuẩn quốc gia về phân bón.

N.Mạnh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/bo-truong-cong-thuong-qua-nhieu-loai-phan-bon-khong-du-nguon-luc-de-kiem-soat-2192468.html