Bộ trưởng Cao Đức Phát dự lễ độc lập Cộng hòa Liên bang Nigeria

Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2010, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cử làm Đặc phái viên Chủ tịch nước tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Liên bang Nigieria, kết hợp thăm song phương và chuyển thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Tổng thống Nigieria, Ngài Googluck Jonathan.

Cùng tham gia Đoàn công tác của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Đặc phái viên của Chủ tịch nước đến đất nước Nigeria có lãnh đạo Vụ Tây Á và Châu Phi (Bộ Ngoại giao), lãnh đạo và chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ NN-PTNT. Tiếp đón Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có Ngài Alhaji Najeem Adewale Awodele - Quốc vụ khanh Bộ NN-PTNT Cộng hòa Liên bang Nigieria, Đại sứ Việt Nam tại Nigieria Đỗ Văn Bạch và các vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ NN-PTNT Nigieria. Tại buổi đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Cao Đức Phát, Ngài Quốc vụ khanh Alhaji Najeem Adewale Awodele đã đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong nhiều năm qua. Vì vậy, Nigieria mong muốn được hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và hợp tác nông nghiệp là bước đi tiên phong trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nigieria. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã trao bức thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Tổng thống Nigieria, ngài Googluck Jonathan nhân dịp 50 năm Ngày Lễ Độc Lập của nước bạn. Bộ trưởng Cao Đức Phát và Ngài Quốc vụ khanh đã ký Bản ghi nhớ trong lĩnh vực NN- PTNT. Hai bên cùng thống nhất các phương thức hợp tác về trao đổi thông tin trong lĩnh vực NN-PTNT giữa 2 nước, thông qua việc trao đổi các đoàn cán bộ, chuyên gia và kỹ thuật viên; xây dựng các dự án trồng lúa, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, phát triển mạng lưới khuyến nông, phát triển thị trường hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản giữa 2 nước. Ngày 1/10/2010 là Ngày Lễ Độc lập của Cộng hòa Liên bang Nigieria, Bộ trưởng Cao Đức Phát và Đoàn công tác đã tham dự buổi Lễ trọng thể mừng 50 năm Quốc khánh Nigieria tại thủ đô Abuja.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/1/1/60311/default.aspx