Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm, tặng quà công nhân Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà và dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

Sáng 13/1, tại Công ty TNHH Bandai Việt Nam, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sáng 13/1, tại Công ty TNHH Bandai Việt Nam, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho công nhân lao động Công CP Môi trường Đô thị Hòa Bình.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình và Công ty TNHH GGS Việt Nam.

Tại buổi trao quà, thay mặt các công ty được nhận quà Tết, lãnh đạo Công ty TNHH Bandai cho biết: Năm 2023 là năm rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công nhân lao động (CNLĐ), công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm, duy trì thu nhập ổn định. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, công ty đã quan tâm chăm lo đời sống cho CNLĐ cuối năm; tổ chức tổng kết, khen thưởng những CNLĐ có thành tích xuất sắc. Công ty và Công đoàn tặng thưởng tháng lương thứ 13 và quà Tết cho CNLĐ. Những nỗ lực này đã động viên tinh thần để CNLĐ yên tâm làm việc, gắn bó với công ty...

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, KT-XH Việt Nam có bước phát triển. Những kết quả đó có sự đóng góp của tỉnh Hòa Bình và CNLĐ trên địa bàn. Đồng chí bày tỏ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung và cán bộ, CNLĐ Công ty TNHH Bandai, KCN Bờ trái sông Đà nói riêng đạt được. Các cấp Công đoàn đã có sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với CNLĐ. Đồng thời tin tưởng rằng, những kết quả đó sẽ tạo đà góp phần phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình năm 2024 và các năm tiếp theo. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ, Nhân dân, CNLĐ trong tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã tặng 100 suất quà Tết cho CNLĐ Công ty TNHH Bandai Việt Nam, Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, Công ty TNHH GGS Việt Nam, Công ty TNHH Sanko Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Giáng Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH GGS Việt Nam và Công ty TNHH Sanko Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư TT Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Sanko Việt Nam và Công ty TNHH Bandai Việt Nam.

* Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phòng dân tộc và xây dựng đất nước.

Thực hiện lười dạy của Bác, những năm qua, với truyền thống yêu nước, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tinh thần vượt khó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hòa Bình luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với thực tế địa phương để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Đời sống vật chất, tinh thân của Nhân dân ngày càng nâng lên, QP-AN được đảm bảo. Công tác đối ngoại đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Hương Lan - Hồng Trung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/50/185721/bo-truong-bo-ngoai-giao-bui-thanh-son-tham,-tang-qua-cong-nhan-khu-cong-nghiep-bo-trai-song-da-va-dang-huong-tai-tuong-dai-bac-ho.htm