Bò tót húc chết 1 người, 2 người bị thương ở Quảng Nam

(PL&XH) - Khoảng 5h30 sáng nay (26.5), tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), một con bò tót đã húc chết một người, bị thương 2 người.

Bò tót kiếm ăn ở Đông Giang - Ảnh trích từ clip của Chi cục kiểm lâm Quảng Nam

Ông Trương Văn Niên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã có 1 người chết và 2 người bị thương do bị bò tót tấn công.

Cá thể bò tót đã húc khiến anh Phạm Thành Thiện (21 tuổi, trú tại thôn Đại An xã Đại An ) tử vong, hai người bị thương gồm cháu Trương Ngọc Duy (10 tuổi) và bà Trà Thị Bình (khoảng 70 tuổi) trú cùng thôn Hà Dục Tây.

Hiện nay, cá thể bò đang ẩn nấp tại địa bàn thôn Đại An và Hà Dục Tây, khả năng gây thương tích rất lớn, uy hiếp tính mạng nhân dân địa phương.

Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, xác định đây chính là con bò tót từng xuất hiện tại khu vực rừng giáp ranh 3 xã Zơ Ngây, Ating, Sông Kôn (huyện Đông Giang) hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 và đang dịch chuyển địa bàn.

Đồng thời, Chi cục đã báo cáo khẩn cấp đến Bộ NN-PTNN và Cục kiểm lâm đề nghị hỗ trợ. Ngay trong chiều nay, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT sẽ vào đến hiện trường để giúp địa phương xử lý vụ việc.

Rất có thể con bò tót trên còn luẩn quẩn tại các khu rừng, vườn rậm rạp trên địa bàn xã và có thể còn gây thương vong cho người dân. Được biết Đảng ủy- UBND xã Đại Lãnh đã thông báo để nhân dân trú ẩn, không tạo sự hung hăng cho cá thể bò này

Trước đó, ông Lê Công Bé, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, Quảng Nam cho biết, chiều ngày 4.4, con bò tót này lại xuất hiện ở rẫy bắp và hoa màu của người dân giáp ranh giữa 2 xã Ating và Jơ Ngây, nhiều người dân có dùng điện thoại quay phim được con bò này nhưng ở xa nên không thấy rõ.

Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã gửi đoạn phim quay được về con bò tót cho Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam để tiếp tục giám định, nghiên cứu khoa học về cá thể bò tót này.

DH (th)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20140526115312934p0c1001/bo-tot-huc-chet-1-nguoi-2-nguoi-bi-thuong-o-quang-nam.htm