Bộ tộc có khả năng lặn sâu 60m dưới biển

Trên vùng biển ở Philippines, Malaysia và Indonesia có một bộ tộc 'người cá' kỳ lạ tên là Bajau sinh sống. Ngay từ nhỏ, người Bajau đã phải chọc thủng màng nhĩ của mình để học bơi lặn giỏi.

Bộ tộc Bajau sống chủ yếu trên vùng biển ở Philippines, Malaysia và Indonesia, dành phần lớn thời gian để lặn bắt cá, cầu gai, hải sâm và các loại thực phẩm khác.

Người Bajau có thể lặn rất sâu, duy trì dưới nước tới 13 phút và ở độ sâu khoảng 60 m. Họ có thể lặn để bắt hải sản, tìm kiếm những nguyên liệu tự nhiên để làm đồ thủ công.

Vì bơi lặn tự do từ rất sớm nên lá lách của người Bajau cũng lớn hơn người bình thường, cho phép họ có thể di chuyển và làm việc lâu hơn dưới nước.

Họ thường được gọi là "những thợ lặn tự do tài hoa", sở hữu năng lực dưới nước vô cùng vượt trội.

Người Bajau có thể lặn 8 tiếng mỗi ngày dưới biển, có người thậm chí còn dành 60% cuộc đời của mình ở dưới nước.

Tại bộ tộc này, từ già đến trẻ, nam đến nữ đều rất mê lặn.

Để có thể bơi lặn giỏi như vậy, người Bajau ngay từ nhỏ để học bơi đã phải chọc thủng màng nhĩ của mình.

Bajau là những con người của biển cả, có thể lặn bắt hải sản không cần dụng cụ hỗ trợ. Họ chỉ thường mang theo kính và xiên dài để bắt cá.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-toc-co-kha-nang-lan-sau-60m-duoi-bien-post570890.antd