Bổ sung nhân tố trẻ cho Ðảng

Trong những ngày tháng 8 vừa qua, khi bạn bè cùng trang lứa hồi hộp chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp THPT thì 2 bạn Lê Lan Vy và Phan Hoàng Kiên (học sinh Trường THPT Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi) đã nhận được thông báo trúng tuyển vào 2 trường đại học danh giá là Học viện Quân y và Trường Ðại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (thuộc Ðại học Quốc gia Hồ Chí Minh). Ðây là 2 đảng viên trẻ vừa được Ðảng bộ Trường THPT Ðầm Dơi tổ chức lễ kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng bộ Trường THPT Ðầm Dơi được Ban Thường vụ Huyện ủy Ðầm Dơi quyết định thành lập vào ngày 29/3/2019, tiền thân là Chi bộ nhà trường. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong học sinh, đối với học sinh học hết năm lớp 10, những học sinh có học lực giỏi, đoàn viên ưu tú sẽ được nhà trường đưa vào diện “ươm mầm”; phân công đảng viên ở các chi bộ làm người đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập. Bồi dưỡng cho em trong việc tham gia những kỳ thi học sinh giỏi, thi về khoa học - kỹ thuật để khẳng định được năng lực học tập. Ðồng thời, giao nhiệm vụ cho Ðoàn trường tạo mọi điều kiện để các em tham gia các hoạt động phong trào, được rèn luyện, phấn đấu trở thành những “thủ lĩnh” của tập thể, lan tỏa những tấm gương học tốt trong toàn trường. Ðến năm các em học lớp 11, Ðoàn trường, đảng viên được phân công chăm bồi sẽ giới thiệu những học sinh ưu tú nhất tiếp tục chăm bồi phát triển đảng viên mới. Ðến hè năm lớp 11, chính thức giới thiệu để tham gia học tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Từ giữa cho đến cuối năm lớp 12, sẽ tiến hành các bước kết nạp Ðảng khi các em đủ 18 tuổi, đúng theo Ðiều lệ Ðảng quy định.

Lê Lan Vy (thứ 3 từ trái sang), Phan Hoàng Kiên ( bìa trái) cùng các bạn nhận hoa và quyết định kết nạp đảng viên.

“Phương án này có ưu điểm là đúng thời điểm sẽ chọn trúng đối tượng, không quá sớm cũng không quá trễ. Nếu việc “ươm mầm” kéo dài đến hè năm lớp 12 mới thực hiện việc chăm bồi hay cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng thì không thể kết nạp kịp thời trước khi các em tốt nghiệp ra trường. Như thế thì chắc chắn sẽ không thể nào thực hiện được kế hoạch đã đề ra”, thầy Phạm Việt Hưng, Bí thư Ðảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi, cho biết.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Ðảng bộ Trường THPT Ðầm Dơi mới có 5 đảng viên được phát triển từ học sinh. Số lượng còn khiêm tốn so với nguồn lực học sinh nhà trường, nhưng trên tinh thần không chạy theo thành tích, phải tập trung ưu tiên cho chất lượng, nên nhà trường đã thận trọng công tác này.

Ðối với huyện U Minh, ông Ðoàn Việt Khoa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, cho biết: “Toàn huyện có 3 chi bộ trường học là Trường THPT Khánh Lâm, Trường THPT U Minh, Trường THCS và THPT Khánh An. Các chi bộ phân công giáo viên chủ nhiệm quan tâm, giúp đỡ đoàn viên ưu tú trong quá trình học tập. Khi đã lựa chọn được những đoàn viên ưu tú, nhà trường giới thiệu các em học sinh tham gia lớp nhận thức về Ðảng. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn nên từ năm 2020 đến nay, các chi bộ trường THPT đã tổ chức kết nạp được 31 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên là học sinh, nâng tổng số đến nay có 124 đảng viên”.

Tại Trường Ðại học Bình Dương Phân hiệu Cà Mau, từ khi chi bộ trường được thành lập năm 2014 đến nay, số lượng sinh viên được kết nạp Ðảng là 54. Nhờ có nguồn sinh viên nhiều (hằng năm duy trì số lượng khoảng 700 sinh viên) và chi ủy cũng xây dựng những tiêu chí cụ thể nên những sinh viên được kết nạp Ðảng đều là những bạn có thành tích học tập, hoạt động phong trào tốt.

“Ngoài việc học tập, nhà trường rất quan tâm đến hoạt động phong trào sinh viên. Trường sớm thành lập Hội Sinh viên, hình thành các câu lạc bộ, đội, nhóm để các em sinh hoạt. Từ đó cũng phát hiện và chăm bồi, tạo điều kiện để các em được phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng”, ông Ðinh Chí Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phân hiệu phó Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, cho biết.

Trần Nguyễn Hương Mơ, Công chức Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh, Phó Bí Thư Chi đoàn cơ quan luôn bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong công tác và trong các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Từ kết quả tích cực của công tác phát triển Ðảng trong trường học đã góp phần xây dựng nguồn đảng viên trẻ cống hiến cho tỉnh nhà sau này. Ðiển hình như chị Trần Nguyễn Hương Mơ, công chức Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh, Phó bí thư Chi đoàn cơ quan, với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là Thạc sĩ Kế toán. Ðây là đảng viên sinh viên đầu tiên của Chi bộ Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau. Ra trường công tác, với vai trò Phó bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, chị đã chủ động cùng Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm rèn luyện đội ngũ đoàn viên, thanh niên đơn vị ngày càng bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong công tác và trong các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng tổ chức Ðoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng trở thành cánh tay đắc lực của Ðảng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều năm qua, chị Hương Mơ là thủ lĩnh Ðoàn tiêu biểu của tuổi trẻ khối Dân Chính Ðảng tỉnh.

“Trong công tác xây dựng Ðảng, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo về nguồn nhân lực và sức mạnh của Ðảng. Trong đó, chú trọng kết nạp đảng viên là sinh viên, học sinh nhằm bổ sung nhân tố trẻ, đảm bảo sự kế thừa liên tục, có chiều sâu trong Ðảng. Ðồng thời, qua công tác phát triển đảng viên sinh viên, học sinh nhằm mở rộng môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện trong các trường đại học, cao đẳng và trường THPT, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng của Ðảng trong thế hệ trẻ của tỉnh nhà”, đồng chí Lê Chí Hiếu, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chia sẻ./.

Phú Hữu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bo-sung-nhan-to-tre-cho-ang-a29772.html