Bộ sách ngắn giúp bạn đọc làm kinh tế

Với bộ sách '1001 cách làm ăn', Nhà xuất bản Nông nghiệp là một trong những đơn vị tiên phong và triển khai tốt việc xuất bản thể loại sách ngắn.

Dẫn nhập

Thời gian gần đây, văn hóa đọc của người Việt được quan tâm, chú ý nhiều hơn. Bằng chứng thiết thực là các hội sách được tổ chức quy mô, các hội thảo lớn nhỏ bàn và thực hiện về vấn đề đọc sách được tổ chức liên tục. Vượt qua những khó khăn, thách thức, không nằm ngoài xu hướng chung của cả ngành xuất bản, NXB Nông nghiệp đã phối hợp với các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị tài trợ thực hiện thành công bộ sách tinh gọn với tên gọi 1001 cách làm ăn, bao gồm cả sách in trên giấy và sách điện tử.

Căn cứ thực hiện

Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 25/8/2004 và Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản;

Thực hiện Điều 7, Luật Xuất bản năm 2012, xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trên cả nước về loại sách tham khảo, hướng nghiệp, dạy nghề;

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông Nghiệp (NXB Nông nghiệp).

Tác giả và cộng tác viên tham gia

Nhà xuất bản Nông nghiệp phối hợp với chuyên gia Nguyễn Lân Hùng để cho ra đời bộ sách 1001 cách làm ăn. Ông Nguyễn Lân Hùng đảm nhận trách nhiệm là chủ nhiệm chương trình. Rất nhiều nhà khoa học lớn như GS.TS Võ Tòng Xuân, GS.TS Nguyễn Quang Thạch, GS.TS Lê Đình Lương và gần 100 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành (Phùng Đức Tiến, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Đăng Nghĩa, Mai Đình Yên, Lê Thanh Tùng, Phạm Văn Khánh, Võ Văn Sự, Nguyễn Thị Nga,…) đã nhận lời tham gia viết và gửi bản thảo cho bộ sách này. Bước đầu, nhà xuất bản đã nhận được hơn 100 bản thảo và đang tiếp tục cộng tác với nhiều tác giả khác để hoàn thành cho các bản thảo mới.

Ngoài ra còn có sự phối hợp và hỗ trợ của Cục Xuất bản, In và Phát hành, các nhà xuất bản bạn, các công ty phát hành sách cho thành công của bộ sách.

Bộ sách có nội dung rất tốt, phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Khi xuất bản được biên tập kỹ càng, trình bày mỹ thuật đẹp mắt, nội dung dễ đọc, dễ hiểu và dễ áp dụng. Đồng thời thực hiện mọi công đoạn theo đúng quy định của Luật Xuất bản.

Kết quả đạt được

Bộ sách là chương trình mở và liên tục nên không giới hạn về số đầu sách và thời gian thực hiện, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các ngành nghề mới. Có bản thảo đến đâu thực hiện xuất bản ngay đến đó. Mỗi cuốn sách hướng dẫn một nghề cho bạn đọc có thể dễ dàng tham khảo và áp dụng trong hộ gia đình.

Bộ sách gồm các chuyên ngành sau: Nuôi trồng thủy sản: 10 - 20 cuốn; Kỹ thuật Trồng trọt: 5 - 10 cuốn; Bảo vệ thực vật: 5 - 10 cuốn; Kỹ thuật Chăn nuôi: 5 - 10 cuốn; Kỹ thuật Thú y: 5 - 10 cuốn; Kỹ thuật Lâm nghiệp: 5 - 10 cuốn; Kỹ thuật Môi trường: 5 - 10 cuốn; Hướng dẫn kỹ thuật nghề: 5 - 10 cuốn; Bảo quản, chế biến: 5 - 10 cuốn.

Hiện nay bộ sách đã xuất bản được 80 đầu sách giấy, 40 đầu sách điện tử (sách điện tử miễn phí, trao tặng bạn đọc) và còn đang tiếp tục mở rộng hơn. Bộ sách được thực hiện với tiêu chí mỏng (ít trang), nhỏ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng, theo hướng dạy nghề. Đồng thời phải bao gồm các lĩnh vực rộng lớn trên cả nước như: chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường, bảo quản chế biên nông sản, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề thủ công mỹ nghệ, thú y, bảo vệ thực vật, công nghệ cao trong nông nghiệp,…

Kinh phí để thực hiện bộ sách là rất lớn nhưng NXB Nông nghiệp đã linh hoạt trong hoạt động để thực hiện xã hội hóa cho bộ sách và đã thực hiện thành công. Các đơn vị tham gia thực hiện bộ sách là các trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, các công ty thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật,…

Bộ sách ra đời đã nhận được những phản hồi rất tích cực và ủng hộ từ bạn đọc cũng như các cơ quan chuyên môn.

Bộ sách đã cung cấp cho bạn đọc trên cả nước, các xã, huyện những đầu sách cơ bản về các kiến thức khoa học công nghệ phổ thông, hướng dẫn ứng dụng khoa học công nghệ mới, dạy nghề, phổ biến cách làm ăn sẽ góp phần tích cực thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết của chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra còn góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, bảo vệ môi trường,… Đồng thời làm nguồn tài liệu để cung cấp cho các xã khó khăn (kết hợp với điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã) và các Đồn biên phòng, các huyện đảo, xã đảo và quần đảo những đầu sách phù hợp với từng địa phương cụ thể.

Bộ sách đã góp phần thiết thực vào việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, bộ sách còn góp phần trang bị, nâng cao kiến thức, dân trí của một bộ phận lớn dân cư trong xã hội; mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng nông dân phát triển sản xuất, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo; giảm thiểu hiện tượng được mùa mất giá; góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ; chương trình Xây dựng Nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành xuất bản về tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến với người nông dân; đưa thông tin về vùng sâu vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.

Bộ sách 1001 cách làm ăn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân nhất là vùng nông thôn, trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí; có điều kiện học hỏi và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ, thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới giàu đẹp; góp phần thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Xuất bản 2012. Đồng thời bộ sách còn góp phần phát triển văn hóa đọc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước.

Nhà xuất bản Nông nghiệp

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-sach-ngan-giup-ban-doc-lam-kinh-te-post1467491.html