Bỏ ra gần 13 tỷ đồng để mua đoạn cầu thang sắt 14 bậc của tháp Eiffel

Một nhà sưu tầm đến từ châu Á đã trả số tiền lên đến 556.000 USD để đổi lấy một phần nhỏ của cầu thang nối liền tầng hai và ba của tháp Eiffel trước đây.

Đoạn cầu thang được bán đấu giá tại trụ sở Artcurial ở thành phố Paris hôm 16/11. Ảnh: CBS News

Được biết, nhà đấu giá Artcurial chỉ đưa ra mức giá ban đầu là 20.000 USD và hy vọng sẽ thu về khoảng 50.000 USD cho tác phẩm có niên đại từ năm 1889 này.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá trực tuyến qua internet và điện thoại đã căng thẳng và sôi động hơn dự tính ban đầu. Cuối cùng, một nhà sưu tầm đến từ châu Á đã là người chiến thắng sau khi ra giá 556.000 USD, cao hơn gấp 10 lần so với dự tính của Artcurial.

Được biết, đoạn cầu thang bằng sắt cao 8,5 feet (khoảng 2,59m), gồm 14 bậc từng là một phần cầu thang uốn lượn nối liền tầng thứ hai và ba của tháp Eiffel, biểu tượng của thành phố Paris hoa lệ.

Đây là đoạn cầu thang nguyên bản có niên đại từ năm 1889, thời điểm kỹ sư huyền thoại người Pháp Gustave Eiffel bắt tay xây dựng tòa tháp sắt cao 1.063 ft (324 m) mang tên của chính ông.

Sau khi chính quyền thành phố Paris đưa các thang máy vào thay thế năm 1983, đoạn cầu thang này sau đó đã được cắt ra thành 24 đoạn nhỏ cao từ 2-9 m.

Hầu hết những đoạn thang này đã được các bảo tàng mua lại. Trong khi một số đoạn hiện đang nằm ở New York (cạnh tượng Nữ thần Tự do), công viên Walt Disney (Florida, Mỹ) hay trong khu vườn của Quỹ Yoshii (Nhật Bản).

Minh Luân (Theo CBS News)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bo-ra-gan-13-ty-dong-de-mua-doan-cau-thang-sat-14-bac-cua-thap-eiffel-d50350.html