Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Hunter Biden liên quan các nghiên cứu 'đáng sợ' ở Ukraine: Báo Mỹ nói gì?

Tài liệu vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố cáo buộc con trai của ông Biden có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tài chính cho các thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine.

Cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga

Nhật báo Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 1/4 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một số tài liệu liên lạc giữa Hunter Biden - con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden - với các nhân viên của Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc và các nhà thầu ở Ukraine, xác nhận rằng con trai của Biden đã tham gia vào dự án thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine.

Ngày 31/3 theo giờ địa phương, Igor Kirillov - chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của quân đội Nga - đã tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Nga về các tài liệu liên quan đến thí nghiệm sinh học quân sự do Mỹ tiến hành ở Ukraine.

Kết quả nghiên cứu cáo buộc rằng, một số mầm bệnh từ dự án thí nghiệm sinh học được thực hiện ở Ukraine với sự hỗ trợ của Mỹ đã được chuyển đến Mỹ.

Ông Kirillov cũng tuyên bố rằng, một kết quả quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt lần này của quân đội Nga là việc chấm dứt hoạt động của 5 phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine - nơi nghiên cứu mầm bệnh than, sốt rét, brucella, tả, xoắn khuẩn và dịch tả lợn châu Phi.

Hunter Biden.

Nội dung tài liệu do phía Nga công bố cũng cáo buộc ông Hunter Biden đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tài chính cho các dự án thí nghiệm sinh học của Black & Veatch và Metabiota ở Ukraine.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, các tài liệu được công bố cũng cáo buộc rằng, mục đích của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Ukraine không phải là nghiên cứu khoa học. Theo một lá thư từ phó chủ tịch Metabiota, công việc chính của công ty này là đảm bảo sự độc lập về kinh tế và văn hóa của Ukraine khỏi ảnh hưởng của Nga.

Black & Veatch và Metabiota

Theo tờ Washington Post (Mỹ), thực tế có một dự án do Mỹ chủ trì, được gọi là chương trình Hợp tác Giảm thiểu Đe dọa, nhằm giúp các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ chuyển đổi các phòng thí nghiệm cũ từng được tích hợp vào chương trình vũ khí sinh học của Liên Xô thành các cơ sở nghiên cứu sinh học dân sự hiện đại. Nhiều công ty Mỹ đã nhận được hợp đồng từ Lầu Năm Góc để thực hiện công việc đó.

Metabiota - có trụ sở tại San Francisco - được thành lập bởi Nathan Wolfe - một nhà virus học nổi tiếng. Công ty về cơ bản hoạt động như một cơ quan nhân sự, giúp xác định những người có thể được thuê để làm việc trong các phòng nghiên cứu sinh học cấp cao và cung cấp cố vấn nghiên cứu.

Black & Veatch - một công ty khác của Mỹ được Bộ Quốc phòng nước này thuê theo hợp đồng nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán bệnh, chủ yếu để xây dựng các phòng thí nghiệm; và Metabiota là một trong những nhà thầu phụ của nó.

Theo Washington Post, Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA) - một chi nhánh của Lầu Năm Góc - là cơ quan ban đầu tài trợ cho các phòng thí nghiệm Ukraine.

Andrea Chaney, người phát ngôn của DTRA cho biết: "Trong nhiều năm, các công ty như Black & Veatch, Metabiota và Gilead Sciences đã thực hiện nhiều dự án đào tạo, đổi mới và trang bị do chương trình Hợp tác giảm thiểu Đe dọa nhằm hỗ trợ nhu cầu cơ sở hạ tầng y tế công cộng quan trọng của con người và bác sĩ thú y ở Ukraine".

Theo Wasington Post, hồ sơ hợp đồng liên bang cho thấy Metabiota cũng nhận được 18,4 triệu đô la từ DTRA từ năm 2014 đến năm 2017, theo một hợp đồng đấu thầu cạnh tranh. Chỉ 307.091 USD được liệt kê là dành cho "các dự án nghiên cứu Ukraine".

Vai trò của Hunter Biden ở đâu?

Hãy bắt đầu với một công ty có tên là Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Theo Wasington Post, công ty này được thành lập bởi Hunter Biden, Devon Archer và Christopher Heinz vào năm 2009, chuyên đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi.

Theo một nhà đầu tư giấu tên vào thời điểm đó, Biden là một cổ đông của RSTP và sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư thành công. Nhưng ông không có mặt trong ủy ban đưa ra quyết định về các khoản đầu tư.

Khi Metabiota có hợp đồng từ DTRA, công ty đang chuyển đổi từ một tổ chức phi lợi nhuận sang một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư ở Phố Wall và Thung lũng Silicon.

Vào đầu năm 2014, RSTP đã đầu tư 500.000 USD cho Metabiota, theo nhà đầu tư giấu tên.

Cuối năm đó, RSTP đã đóng góp thêm 10 triệu USD, theo một bản ghi nhớ bí mật năm 2014 về các khoản đầu tư của Metabiota do phóng viên Washington Post thu được. Điều đó đã mang lại cho RSTP 13,4% quyền sở hữu công ty. Bản ghi nhớ cho biết, Metabiota dự kiến sẽ không đạt được lợi nhuận liên tục cho đến năm 2017.

Theo Washington Post, các khoản đầu tư này không liên quan đến các phòng thí nghiệm ở Ukraine do Mỹ tài trợ. Thay vào đó, các nhà đầu tư như RSTP đang đặt cược vào một ý tưởng mới - bán bảo hiểm để bảo vệ các doanh nghiệp trước đại dịch toàn cầu.

Nói cách khác, Hunter Biden hầu như không tham gia vào thỏa thuận của RSTP. Hơn nữa, khoản đầu tư không liên quan gì đến các phòng thí nghiệm của Ukraine. Nhưng máy tính xách tay của Hunter Biden chứa một số email thảo luận về khoản đầu tư đang chờ xử lý. Những email đó đã dẫn đến những cáo buộc như trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Hữu Hiển/Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bo-quoc-phong-nga-cao-buoc-hunter-biden-lien-quan-cac-nghien-cuu-dang-so-o-ukraine-bao-my-noi-gi/20220401030908644