Bộ Quốc phòng: Kiểm tra công tác 1389 tại Bộ đội Biên phòng Tây Ninh

Ngày 17.11, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác 1389; xử lý vi phạm hành chính; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP.

Thượng tướng Võ Minh Lương- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những nỗ lực cố gắng của BĐBP trong thời gian qua và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo với đoàn, Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh khái quát tình hình nội ngoại biên và cho biết, trong 2 năm qua, đơn vị chủ trì phát hiện, bắt giữ được 292 vụ/893 đối tượng, trong đó có 6 vụ/5 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng để phép chất ma túy, thu giữ 20,4kg ma túy các loại; 261 vụ/64 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, thu giữ trên 250.000 gói thuốc lá ngoại, trên 3 tấn pháo các loại, trên 21 tấn đường cát ngoại... và một số tang vật khác có tổng trị giá ước tính gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện, bắt giữ 373 vụ/753 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã xử lý 442 vụ/ 836 đối tượng và 23.388 hành khách nhập cảnh cửa khẩu không đảm bảo giấy tờ theo quy định của pháp luật, với số tiền phạt trên 45 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương BĐBP Tây Ninh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt luôn tiên phong đi đầu trong giai đoạn thực hiện “nhiệm vụ kép”. Thời gian tới, đội ngũ cán bộ sĩ quan cần tiếp tục trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân đội, BĐBP.

Cấp ủy chỉ huy các cấp đoàn kết, gương mẫu trong mọi công việc, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tiếp tục phát huy sức mạnh và vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống buôn lậu, hàng gian hàng giả trên khu vực biên giới.

Thượng tướng Võ Minh Lương- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ chiến sĩ BĐBP Tây Ninh.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, sau đợt kiểm tra lần này, đơn vị cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế khuyết điểm còn tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra, để các mặt công tác ngày càng hoàn thiện, nâng cao.

Lê Quân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-1389-tai-bo-doi-bien-phong-tay-ninh-a151694.html