Bộ Nội vụ 'vào cuộc' vụ bác sĩ chết cháy tại Học viện Hành chính

Liên quan đến sự việc một cán bộ nghi là tự thiêu tại Học viện Hành chính Quốc gia, chiều 1/3, Bộ Nội vụ và lãnh đạo Học viện này thông tin nhanh trước báo giới về vụ việc.

Trước đó, khoảng 8h15 đến 8h20 cùng ngày, một số sinh viên, cán bộ trong nhà trường đã thấy khói bốc ra tại từ Phòng Y tế của Học viện Hành chính Quốc gia, sau đó nhiều người phát hiện một người đàn ông chết cháy.

Ông Lê Như Thanh – Phó giám đốc Học viện Hành chính cho biết, nạn nhân là bác sĩ Nguyễn Tùng Hải - Tổ trưởng Tổ y tế, có lối sống hòa nhã thân thiện, quan hệ đúng mực trong cơ quan.

Vị Phó Giám đốc này khẳng định bác sĩ Hải không hề có khuất tất gì trong quá trình công tác và nhà trường cũng không nhận được thông tin nào được cho là liên quan đến tình cảm để xảy ra sự việc.

Ông Lê Như Thanh - Phó Giám đốc thường trực học viện Hành chính Quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, thông tin, qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân ông Hải tử vong là do cháy. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Bộ Nội vụ cũng như nhà trường đã liên hệ với cơ quan chức năng và gia đình để kịp thời xử lý.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ sẽ thông tin chính thức sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Mạnh Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/bo-noi-vu-vao-cuoc-vu-bac-si-chet-chay-tai-hoc-vien-hanh-chinh-322040.html