Bổ nhiệm cựu HLV tuyển Úc, Tottenham khát khao ngày trở lại

Tottenham chính thức bổ nhiệm Ange Postecoglou làm HLV trưởng trong bốn năm với hy vọng đội bóng sẽ sớm giải được bài toán thành tích đè nặng kể từ mùa giải 2008.

Đội bóng thành London đã thông báo chính thức về việc bổ nhiệm tân HLV trưởng Ange Postecoglou, người vừa đưa đội bóng Celtic giành "cú ăn ba" chức vô địch giải Ngoại hạng, Cúp Quốc gia và Cúp Liên đoàn Scotland. Ange Postecoglou còn vướng giao kết với Celtic đến tháng 6-2024 nhưng Tottenham chấp nhận bồi thường một năm hợp đồng còn lại để nhanh chóng ổn định vị trí thuyền trưởng vốn đã bị bỏ trống vài tháng qua.

Thông báo bổ nhiệm chính thức Ange Postecoglou của Tottenham

Sau khi sa thải nhà cầm quân Antonio Conte hồi tháng 3, Tottenham trao quyền cho lần lượt hai HLV tạm quyền Cristian Stellini rồi Ryan Mason nhưng rồi mùa giải kết thúc không như họ mong đợi. Tottenham chỉ về đích ở vị trí thứ tám Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc không thể dự bất kỳ mặt trận Cúp châu Âu nào mùa tới.

Ange Postecoglou dẫn dắt tuyển Úc dự World Cup 2014 và vô địch Asian Cup 2015

Tottenham ban đầu đã nhắm đến Luis Enrique nhưng cựu thuyền trưởng Barcelona và tuyển Tây Ban Nha chỉ quan tâm đến lời đề nghị từ Napoli, tân vô địch Serie A. Arne Slot cũng là một chọn lựa đầy tính toán khác của ông bầu Daniel Levy nhưng giờ chót, nhà cầm quân người Hà Lan này quyết định ở lại với Feyenoord.

Ange Postecoglou hội nhập nhanh với văn hóa bóng đá châu Âu

Ange Postecoglou không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện tại châu Âu khi chuyển đến Celtic cách đây hai năm từ CLB Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Người hâm mộ chỉ biết đôi chút về nhà cầm quân người Úc gốc Hy Lạp này ở giai đoạn ông dẫn dắt đội tuyển Úc dự World Cup 2014, sau đó giúp đội bóng có biệt danh "Socceroo" vô địch Asian Cup 2015 rồi giành quyền tham dự VCK World Cup 2018.

Celtic dưới quyền Ange đã củng cố vững chắc vị thế số 1 làng bóng Scotland

Dưới quyền dẫn dắt của Ange Postecoglou, Yokohama F. Marinos giành được chức vô địch J-League đầu tiên sau 15 năm (2019). Sang Celtic lập nghiệp, ông cùng đội bóng giành "cú đúp" danh hiệu Ngoại hạng Scotland và Cúp Liên đoàn trong cả hai mùa bóng, sánh vai cùng các "huyền thoại" Jock Stein, Martin O'Neill, Brendan Rodgers và Neil Lennon khi đưa Celtic đến "cú ăn ba" ở mùa giải 2022-2023.

Tottenham sẽ giữ Harry Kane để củng cố đội hình

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/bo-nhiem-cuu-hlv-tuyen-uc-tottenham-khat-khao-ngay-tro-lai-20230607075754244.htm