Bố mẹ nơm nớp sợ con đi học thêm nhưng lại đến nhà nghỉ với người yêu

Những đứa trẻ, mặt còn 'búng ra sữa', khoác trên mình chiếc áo học sinh nhưng đã có nhiều hành vi 'như người lớn' khiến không ít ông bố, bà mẹ đau đầu, choáng váng.

Hình ảnh được cho là học sinh có hành vi không phù hợp với lứa tuổi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thời gian qua (Ảnh: MXH).

Mấy ngày nay, chị Thanh Thùy (phường 4, quận 3, TPHCM) đi làm mà tâm trí không thể tập trung bởi những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Trong ảnh, hai bạn trẻ, một nam, một nữ thoải mái thay đồ, chỉnh áo ngực cho nhau.

Ở dưới phần bình luận, đông đảo phụ huynh vào bày tỏ sự lo lắng, thậm chí choáng váng bởi sự táo bạo của các bạn trẻ.

Con gái chị Thùy, năm nay vào lớp 8. Bé đã bắt đầu quan tâm tới các bạn khác giới. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, cô bé thỉnh thoảng lại buột miệng hỏi mẹ về những vụ diễn viên lộ clip sex (tình dục) hay chuyện bạn bè có người yêu, bạn bè kể chuyện hôn nhau…

"Có con ở độ tuổi vị thành niên là điều khiến những ông bố, bà mẹ lo lắng. Các bé luôn cảm thấy tò mò và muốn khám phá mọi thứ. Trong khi, kiến thức để bố mẹ dạy con về quan hệ tình dục không hề đơn giản. Nhiều khi muốn nói chuyện với con nhưng không biết mở lời ra sao", chị Thùy thở dài.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Như Thúy (Đồng Xoài, Bình Phước) đi làm giúp việc tại TPHCM cũng ngay lập tức gọi điện về dặn dò con gái ở quê. Chị kể, vì cuộc sống nên chị phải đi làm ăn xa để hai cô con gái tuổi mới lớn ở nhà. Mỗi lần đọc tin tức hay xem hình ảnh về các cháu yêu đương sớm, chị lại lo lắng không yên.

"Hàng xóm nhà tôi chở con đi học thêm nhưng sau đó cháu lại trốn đi nhà nghỉ với người yêu. Nghe chuyện mà tôi sợ, không biết con mình ở nhà sẽ như nào khi mẹ đi làm xa", chị Như Thúy bày tỏ.

Hay như câu chuyện được vợ một nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ khi xem điện thoại của con trai tuổi mới lớn. Chị sửng sốt bất ngờ khi con tham gia một nhóm chat có nhiều hình ảnh "18+".

Vợ một nghệ sĩ nổi tiếng chia sẻ về việc con trai xem hình ảnh 18+ (Ảnh: MXH).

Mỗi lần nhắc tới chuyện học sinh yêu sớm, hiệu phó một trường THPT ở quận 3 lại thở dài. Vị này kể luôn trong trạng thái "đau tim" khi quản lý bán trú.

"Mấy năm trước, một trường THPT có hiện tượng hai học sinh ở lại buổi trưa tại phòng học rồi xảy ra chuyện quan hệ tình dục và bị bảo vệ phát hiện.

Chuyện này khiến những người quản lý nhà trường sửng sốt và phải siết chặt công tác bán trú.

Dù chúng tôi đã chia rõ khu vực nam, khu vực nữ, có người giám sát chặt chẽ từng phòng nhưng buổi trưa đến tôi vẫn không yên tâm, phải đi vài vòng để kiểm tra", vị này chia sẻ.

Việt Nam hiện nằm ở top 20 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất.

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Những con số rất đáng ngại về vấn đề quan hệ tình dục sớm ở trẻ.

Hồi cuối tháng 3 năm ngoái, hai học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng gây xôn xao khi xuất hiện clip "nhạy cảm".

Theo đó, 2 học sinh nam, nữ đã có những động tác giống như "làm chuyện người lớn" tại không gian một nhà vệ sinh. Clip ghi rõ mặt một nữ sinh trên người vẫn còn mặc áo dài.

Đây không phải là lần đầu tiên dư luận chứng kiến hình ảnh các em đang tuổi cắp sách đến trường, mặc trên người áo đồng phục nhưng sẵn sàng thể hiện tình cảm "như người lớn" ngay trong lớp học, công viên, quán nước... khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh học sinh thoải mái ôm hôn nhau trong trường học, nơi công cộng (Ảnh: MXH).

Cha mẹ đừng sợ "vẽ đường cho hươu chạy"

Kết quả khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019 do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ GD&ĐT công bố hồi tháng 4/2022 cho biết tỷ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019).

Trong số những học sinh đã từng quan hệ tình dục, 42,4% có sử dụng bao cao su và 44,0% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác, thấp hơn so với tỷ lệ này vào năm 2013 (lần lượt là 52,6% và 64,2%). Trong đó 63% có sử dụng bao cao su ở lần quan hệ tình dục gần đây nhất.

Cuộc khảo sát trên được triển khai tại 21 tỉnh với hơn 7.700 học sinh từ lớp 8-12 (tương ứng trẻ 13-17 tuổi) của 81 trường tham gia đã cho thấy những con số đáng báo động.

Để trẻ vị thành niên không sa đà vào vấn nạn quan hệ tình dục sớm, chuyên gia cho rằng, phụ huynh cần quan tâm, giám sát và làm bạn với con.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên nhân của việc trẻ yêu sớm, ngoài yếu tố về thể chất và nhu cầu tình cảm còn do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội.

Trước việc trẻ yêu sớm, phụ huynh cần có những trao đổi với con về tình yêu và tình dục, đừng sợ tâm lý "vẽ đường cho hươu chạy".

Cách để giáo dục trẻ tốt nhất chính là bố mẹ thường xuyên sẻ chia và đồng hành cùng con, tạo môi trường, điều kiện để con chia sẻ.

Theo ông Thanh, với các trường hợp trẻ yêu sớm, bố mẹ không nên cấm mà cần nắm bắt tình hình, thường xuyên trò chuyện, khéo léo giáo dục cho chúng về kỹ năng và những kiến thức cần thiết.

5 loại thực phẩm giúp đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bo-me-nom-nop-so-con-di-hoc-them-nhung-lai-den-nha-nghi-voi-nguoi-yeu-172230812081304788.htm