Bỏ học từ lớp 10 để tập làm idol Kpop

Nhiều học sinh mới tốt nghiệp THCS sẵn sàng bỏ học ngay từ lớp 10 để tham gia học viện đào tạo idol do SM Entertainment thành lập.

Học sinh của SMU trong giờ học vũ đạo. Ảnh: JoongAng Ilbo.

"Các em bắt đầu di chuyển ngay khi tôi ra hiệu nhé, nâng đầu gối lên, giữ trọng tâm, nhìn về phía trước".

Trong một phòng tập ngập tràn ánh sáng trên tầng hai của Học viện SM Universe (SMU) ở Gangnam-gu, thành phố Seoul (Hàn Quốc), khoảng 10 nam sinh, nữ sinh mới 16 tuổi tập bước đi theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Các học sinh đã tham gia học viện này từ tháng 3/2022 và ước mơ trở thành những người mẫu hàng đầu trên sàn diễn của các show thời trang nổi tiếng thế giới.

Sau khi lớp catwalk kết thúc, học sinh sẽ tham gia lớp luyện nói. Để trở thành một "K-star", các em cũng cần có khả năng ăn nói, theo JoongAng Ilbo.

Tập catwalk, tập nhảy, sáng tác nhạc là những bài học "chính" tại SMU. Ảnh: JoongAng Ilbo.

Đậu SMU thì phải bỏ học

SMU là học viện được SM Entertainment - ông lớn trong làng giải trí Hàn Quốc - thành lập để đào tạo các ngôi sao hàng đầu về thanh nhạc, vũ đạo, sản xuất, thời trang và diễn xuất.

SM Entertainment lên kế hoạch thành lập SMU từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ban đầu, công ty dự định biến SMU thành một cơ sở giáo dục thay thế trường học truyền thống. Nhưng do thủ tục phức tạp, SMU trở thành học viện tư nhân.

Chương trình học ở SMU kéo dài 3 năm. Mỗi năm, học viện chỉ tuyển 120 học sinh, gồm 36 học sinh Hàn Quốc và 84 học sinh nước ngoài.

Đậu SMU, học sinh xác định phải bỏ học. Về mặt pháp lý, SMU là học viện, nhưng thực tế, nơi này được tổ chức như một trường học. Học sinh đi học 5 ngày mỗi tuần, học từ 9h đến 18h mỗi ngày.

SMU chỉ nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 11. Nhưng THCS vẫn là cấp học bắt buộc ở Hàn Quốc, quá trình bỏ học sẽ rất phức tạp. Vì thế, hầu hết học sinh của SMU đều đã 16 tuổi, tương đương với học lớp 10 bậc THPT.

Dù đào tạo năng khiếu để làm idol, SMU vẫn cho học sinh học đủ "Gug-Yeong-Su", nghĩa là Tiếng Hàn, Tiếng Anh và Toán. Kết quả học tập ở SMU không được công nhận nhưng những kiến thức này sẽ giúp học sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học.

Mỗi sáng, học sinh sẽ dành 3 giờ để học môn Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán và Lịch sử. Giữa kỳ và cuối kỳ, học sinh vẫn phải làm bài thi như một học sinh bình thường.

Một điểm khác là trong lớp Tiếng Anh của SMU, học sinh học tiếng Anh thông qua các video phỏng vấn ngôi sao toàn cầu và các bài đăng trên mạng xã hội. Đây được coi là "tiếng Anh thực tế".

Hiệu trưởng Hong Jong-hwa, người phụ trách SMU, cho biết học viện đưa GED (chương trình phát triển giáo dục tổng hợp) vào chương trình đào tạo vì họ cho rằng những học sinh bỏ học giữa chừng cũng cần chịu trách nhiệm về năng lực học tập tối thiểu.

Học sinh SMU vẫn được học văn hóa với 4 môn Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán và Lịch sử. Ảnh: JoongAng Ilbo.

Chấp nhận đánh đổi

Bỏ học không phải lựa chọn dễ dàng với học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, học sinh đều nói rằng các em chọn SMU vì "thời gian đã bị bỏ phí".

Một học sinh cho biết khi học ở trường bình thường, em luôn cảm thấy buồn chán và chỉ ngủ trong trường. Nhưng khi học ở SMU, lần đầu tiên em biết được hóa ra em có thể tỉnh táo và tập trung trong lớp học.

Một học sinh khác nói rằng em không thể thích nghi với trường học bình thường và chỉ lo nghĩ về tương lai. Khi học ở SMU, em cảm thấy thời gian không còn lãng phí.

Sau 3 giờ học văn hóa buổi sáng, từ giờ ăn trưa, "giờ học chính" của học sinh SMU mới chính thức bắt đầu. Đối với các em, giờ ăn trưa cũng là giờ học vì cạnh canteen có máy đo lượng mỡ trong cơ thể. Việc này giúp học sinh kiểm soát cân nặng để trở thành một idol hoàn hảo.

Từ 13-18h, học sinh sẽ tham gia các lớp học chuyên sâu cho từng chuyên ngành. Ngày phóng viên JoongAng Ilbo ghé thăm SMU, học sinh ngành vũ đạo đang luyện tập các động tác cơ bản, học sinh ngành thanh nhạc đang tập sáng tác nhạc trên máy tính.

Ngoài các lớp thực hành, học sinh phải tham gia lớp Lịch sử nghệ thuật và Lịch sử âm nhạc. Từ 18h, học sinh có thể tự luyện tập đến 21h.

Học tại SMU - học viện dưới trướng SM Entertainment - không có nghĩa là tất cả học sinh sẽ được ra mắt, việc "debut" không hề được đảm bảo. Ngay từ khi nhập học, Hiệu trưởng Hong Jong-hwa đã nói rõ vấn đề này với học sinh để các em xác định tâm lý.

"Tôi nói với học sinh rằng các em vẫn chưa có được gì trong tay cả, đây mới chỉ là khởi đầu", Hiệu trưởng Hong nói.

Lo ngại

Trong khi học sinh hứng thú với SMU, người lớn và các nhà giáo dục lại chỉ trích và bày tỏ những lo ngại trước loạt rủi ro khi các em bỏ học để tập làm idol.

Tại SMU, học phí mỗi tháng dao động 2,2-2,6 triệu won/tháng (tương đương 1.600-1.900 USD). Khi so với các học viện âm nhạc khác, mức học phí này đắt hơn.

Một số nhà giáo dục về âm nhạc nhận định SM Entertainment đang tận dụng danh tiếng của công ty để kinh doanh trên ước mơ và hy vọng của thanh, thiếu niên.

Nhiều người cũng lo ngại trẻ sẽ bỏ lỡ những kiến thức đáng ra các em được học ở trường. Cái giá cho việc bỏ học để làm idol là quá đắt.

Một giáo viên trung học ở Seoul bày tỏ lo lắng nếu số lượng cơ sở giáo dục không có chương trình giáo dục phù hợp giống SMU tăng lên, người gánh chịu hậu quả nặng nề sẽ chính là học sinh.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-hoc-tu-lop-10-de-tap-lam-idol-kpop-post1418441.html