Bỏ gấp những thói quen rửa mặt này nếu không muốn làn da sần sùi

Rửa mặt là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình chăm sóc của làn da. Nhưng không phải cô nàng nào cũng biết quy trình rửa mặt đúng cách.

Dưới đây là những sai lầm cần tránh nếu bạn không muốn sở hữu làn da sần sùi, hư tổn.

1. Không rửa tay khi rửa mặt

Đây chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng thực ra có đến 90% chị em không tuân thủ. Lòng bàn tay va chạm nhiều, tiếp xúc bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu chưa rửa sạch đã trực tiếp thoa sữa rửa mặt, vô hình chung bạn đã đưa vi khuẩn lên mặt. Chưa kể lượng xà phòng được thoa và tạo bọt trên tay bẩn đã mất nhiều tác dụng làm sạch, Vì vậy, lời khuyên là cần rửa sạch bàn tay trước khi bắt đầu rửa mặt.

2. Chọn sữa rửa mặt phù hợp

Sản phẩm tốt nhất không phải là loại đắt nhất mà là phù hợp nhất. Đa phần phụ nữ Việt Nam thuộc tuýp da hỗn hợp, dầu nhờn tập trung nhiều ở vùng chữ T và khô hai bên má. Vì thế, bạn nên dùng sữa rửa mặt dành cho da dầu vào buổi sáng và sữa rửa mặt cho da khô vào buổi tối để bảo vệ da mặt tốt nhất.

Nếu bạn thuộc tuýp da nhạy cảm thì nên chọn sữa rửa mặt dạng gel, không tạo bọt còn da khô thì nên ưu tiên các loại sữa rửa mặt dạng kem trong khi sữa rửa mặt thành phần đất sét là lựa chọn hoàn hảo cho làn da dầu.

Nên học tập xu hướng của các cô nàng Hàn Quốc, chọn các loại sữa rửa mặt thế hệ mới không chứa xà phòng, giàu dưỡng chất, vitamin được cô đọng, ngay cả hương liệu cũng xuất phát từ tinh dầu thiên nhiên cao cấp để mang lại hiệu quả tốt nhất.

3. Tẩy da chết quá nhiều

Không tẩy da chết khiến da bị sần sùi, kém mịn màng nhưng mỗi tuần bạn chỉ nên tẩy từ 1-2 lần là tối đa thôi nhé (tốt nhất là nên thực hiện vào buổi tối, da sẽ dễ dàng tái tạo hơn). Khi tẩy, bạn hạn chế chà quá kĩ hai bên má vì đa phần kem tẩy da chết đều có dạng hạt, chà mạnh khiến da dễ bị bào mòn, chảy xệ gây nên tình trạng mất nước trầm trọng cho da.

4. Dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh

Không phải nước nóng hay nước lạnh mà nước ấm là lựa chọn hoàn hảo nhất để bảo vệ làn da. Vì cả nước nóng và nước lạnh đều khiến da dễ bị ‘’sốc nhiệt’’, dễ bị kích ứng thậm chí giãn mao mạch rất nguy hiểm. Một thời gian dài rửa mặt với nước nóng sẽ khiến lớp màng lipid tự nhiên trên da không giữ được, bẻ gãy hàng rào sinh học tự nhiên bảo vệ da, lấy đi độ ẩm cần thiết mà kem dưỡng không thể bù đắp lại được. Chưa kể với nhiệt độ nước cao sẽ khiến lỗ chân lông có xu hướng nở to sau khi rửa.

5. Rửa mặt bằng khăn

Nhiều bạn cho rằng đây là phương pháp giúp da mặt được làm sạch nhất nhưng thực tế khăn mặt là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn. Nếu không loại trừ hết chúng và bụi bẩn thì rất dễ khiến da mặt bị ‘’bẩn’’ thêm. Các chuyên gia cũng cho rằng, dùng tay rửa mặt là phương pháp an toàn nhất.

Bây giờ bạn đã hiểu tại sao da mặt mình cứ mãi sần sùi, xỉn màu và thiếu sức sống rồi chứ? Nguyên nhân là bạn đang rửa mặt sai cách đấy, thay đổi liền đi nhé, chắc chắn trong một thời gian ngắn thôi là làn da của bạn sẽ được phục hồi nhanh chóng.

Theo Vivi/Thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/bo-gap-nhung-thoi-quen-rua-mat-nay-neu-khong-muon-lan-da-san-sui-210273/