Bộ đội xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả giông lốc

Trong những ngày qua, một số địa phương ở vùng núi phía Bắc xảy ra giông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống. Mưa đá cùng giông lốc đã làm hư hỏng nhiều nhà dân ở khu vực biên giới. Bằng tình cảm và ý thức trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở các địa phương bị ảnh hưởng giông lốc đã triển khai xuống địa bàn, kịp thời giúp người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, BĐBP Hà Giang giúp gia đình anh Hầu Chính Lèng, dân tộc Mông, thôn Chúng Chải lợp lại mái nhà. Ảnh: Hù Minh Đức

Đêm 27 và sáng ngày 28/3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to và giông, lượng mưa lớn khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu hư hại. Các xã Xuân Minh và Tiên Nguyên (huyện Quang Bình) ghi nhận có mưa đá. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, trận mưa giông sáng ngày 28/3 đã làm sập, tốc mái ít nhất 190 căn nhà tại một số huyện như Yên Minh, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần và Vị Xuyên, trong đó, có 29 căn nhà bị tốc mái 100%. Tại Trường Trung học cơ sở xã Du Già (huyện Yên Minh), khu nhà bếp nấu ăn cho học sinh bị hư hỏng nặng, tất cả mái và kèo sắt bị gió giật, thổi bay. Khu nhà dạy học 2 tầng bị lật và bay một số tấm tôn, một số cánh cửa bị gió thổi mạnh bật ra và bị vỡ. Điểm trường thôn Ngài Sảng A bị tốc mái nhà bếp.

Ở khu vực biên giới, mưa lớn, kèm giông lốc, sét xảy ra ở các xã Nà Xỉn, Xín Mần (huyện Xín Mần), Thèn Chu Phìn, Thàng Tín (huyện Hoàng Su Phì) đã làm 10 nhà dân và một số máy móc, thiết bị thông tin hư hỏng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Thàng Tín và Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, BĐBP Hà Giang đã điều động 30 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Huân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần cho biết: "Trong sáng ngày 27/3, trên địa bàn xảy ra mưa lớn và gió mạnh. Ngay sau khi mưa ngớt, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình, thống kê thiệt hại cụ thể của người dân để có phương án giúp đỡ. Theo đó, gió mạnh đã làm 7 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Đây đều là những hộ người dân tộc Mông, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nàn Xỉn và xã Xín Mần".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, BĐBP Hà Giang giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau giông lốc, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hù Minh Đức

Sau khi nắm rõ tình hình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần đã cử lực lượng xuống các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai giúp người dân khắc phục hậu quả, dù đường đi có nhiều đoạn lầy lội, rất khó đi. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần đã tập trung giúp các hộ dân dọn dẹp và lợp lại mái nhà. Chỉ sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần đã giúp người dân sửa chữa xong nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Huân cho biết thêm: “Trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần thường xảy ra gió lốc, lũ quét và sạt lở đất, nên hằng năm, trước mỗi mùa mưa bão, đơn vị đều phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chằng chống nhà cửa, nhất là nhà ở khu vực có hướng gió mạnh, di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Để công tác ứng phó với thiên tai đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi luôn giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ có mặt sớm nhất, nhanh nhất có thể, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp bà con mỗi khi có tình huống thiên tai xảy ra”.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, chiều ngày 28/3 xảy ra 2 trận mưa đá vào lúc 13 giờ và 16 giờ tại huyện Mộc Châu. Các viên đá có đường kính 1-2cm phủ một lớp trắng xóa trên mặt đất. Theo thống kê sơ bộ, mưa đá gây thiệt hại chủ yếu cho cây mận, dâu tây và bơ. Trước đó, chiều ngày 22/3, tại huyện Sốp Cộp cũng đã xảy ra mưa đá, gió lốc lớn, gây thiệt hại lớn về tài sản. Cụ thể, có gần 500 nhà dân, trường học bị tốc mái, hư hỏng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An giúp người dân sửa lại nhà bị hư hỏng do mưa đá. Ảnh: Hải Thượng

Cũng trong ngày 28/3, tại các xã Mỹ Lý, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn và xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xảy ra giông lốc, kèm theo mưa đá. Trận mưa đá đầu mùa này kéo dài khoảng 30-40 phút. Người dân cho biết, mưa đá rơi xuống với tần suất dày đặc. Các hạt mưa đá có đường kính 1-2cm, một số hạt to bằng đầu ngón chân cái. Hậu quả, mưa đá làm thủng mái của 101 nhà dân, 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học. Ngoài ra, khoảng 8ha hoa màu bị hư hỏng. Ước tính, thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây ra là 500 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, BĐBP Nghệ An đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-doi-xuong-dia-ban-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-giong-loc-post474144.html