Bộ đội vận chuyển lương thực cứu trợ khẩn cấp 80 hộ dân bị cô lập

Mực nước Suối Cái dâng cao chia cắt giao thông khiến hơn 80 hộ dân bị cô lập hoàn toàn; nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ của bà con cạn kiệt

6 ngày qua, mực nước tại Suối Cái dâng cao chia cắt giao thông về trung tâm xã khiến hơn 80 hộ dân ở vùng 8, thôn Thái Long, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị cô lập hoàn toàn; nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ của bà con cạn kiệt.

Bộ đội chuyển hàng qua Suối Cái để cứu trợ người dân vùng 8. (Ảnh Tuổi trẻ).

Trước tình hình này, hôm qua (8/11), chính quyền huyện Tuy An đã thành lập Tổ công tác và huy động lực lượng quân đội vận chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm như: mì tôm, dầu ăn, nước mắm cứu trợ cho các hộ dân tại đây.Hiện giao thông tại đây bị hư hại nặng, mạng lưới điện chưa được khắc phục... việc đi lại, sản xuất của người dân và đến trường của học sinh vùng 8, thôn Thái Long gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn Bộ binh 85 và Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy An về giúp đỡ xây dựng tạm thời cầu qua Suối Cái và san lấp, sửa chữa giao thông để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Phạm Văn Hổ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi đã chủ động chỉ đạo cho tất cả các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ứng cứu lũ lụt trên tất cả các địa bàn Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu, Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa. Bà con nhân dân yêu cầu đến chỗ nào, bộ đội sẵn sàng có mặt ngay chỗ đó. Hiện nay đã chỉ đạo cho tất cả các cơ quan chức năng xuất hết toàn bộ cơ sở vật chất có được xuống giúp dân, dân yêu cầu giúp chuyện gì thì chúng tôi giúp chuyện đó./.

CTV Lê Biết- Khắc Nho/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-van-chuyen-luong-thuc-cuu-tro-khan-cap-80-ho-dan-bi-co-lap-567684.vov