Bộ đội Trường Sơn trên công trình Krông Pách thượng

Tháng 12-2023, công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng xây dựng tại xã Cư San, huyện M'Drắk (Đắk Lắk) sẽ khánh thành và đưa vào vận hành.

Trên công trình này, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã thi công vượt tiến độ hạng mục Đập đất số 2, khẳng định năng lực và vị thế của Bộ đội Trường Sơn.

Chúng tôi có dịp cùng chỉ huy Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 trở lại công trường thi công Hồ chứa nước Krông Pách thượng vào thời điểm thi công những phần việc cuối cùng, chuẩn bị bàn giao khánh thành công trình. Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 phấn khởi thông tin: “Hiện nay, trên công trường, đơn vị đang hoàn thiện Đập đất số 2 như thi công tường chắn sóng, gờ chắn bánh, mặt đập, rãnh thoát nước và trồng cỏ mái hạ lưu; bảo đảm công trình khánh thành, đưa vào vận hành đúng hẹn!”.

Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 thi công hoàn thiện Đập đất số 2, Hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Nhìn lại hành trình 8 năm thi công Hồ chứa nước Krông Pách thượng, Thiếu tá Phan Hồng Đa, Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp 472 (Công ty TNHH MTV Xây dựng 470)-người trực tiếp chỉ huy thi công Đập đất số 2-khẳng định: “Trên công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng liên danh hai nhà thầu, gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Sài Gòn trúng thầu thi công Đập đất số 2, có tổng trị giá 100 tỷ đồng. Đây là hạng mục chính, khối lượng công việc lớn, gồm đắp đất 523.000m3; đắp đá, cát các loại hơn 40.000m3; gia công mái thượng lưu 40.000m2; thi công mặt đập, gờ chắn sóng, gờ chắn bánh hơn 1.000m2 và thi công cấp phối hơn 1.000m3.

Cũng theo Thiếu tá Phan Hồng Đa, thời điểm công trình chặn dòng thi công vào ngày 23-3-2023, Đập đất số 2, không ai nghĩ Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 sẽ hoàn thành một khối lượng đào đắp khổng lồ để công trình cán đích đúng hẹn. Vậy mà, với quyết tâm của người lính thợ, kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn, đến đầu tháng 11-2023, phần đắp đất trong thi công Đập đất số 2 hoàn tất, đưa gói thầu cũng như toàn bộ công trình đầu mối về đích sớm một tháng so với mốc thời gian chủ đầu tư giao.

Theo tính toán, trong 8 tháng thi công nước rút, bình quân mỗi ngày, Xí nghiệp 472 tổ chức đắp 5.000-6.000m3 đất/ngày đêm. Đây là con số kỷ lục mà trước đây Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đã lập được trên những công trường thi công các công trình thủy điện lớn ở Tây Nguyên như Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Sêrêpốk 3. Nhưng điều đặc biệt đối với công trình Hồ chứa nước Krông Pách thượng, việc tổ chức đắp 5.000-6.000m3 đất/ngày đêm là rất khó, khi mỏ đất cách xa công trình 2-3km, đường vận chuyển khó khăn và phần lớn thời gian thi công trong mùa mưa.

Để đạt được thành tích đó, Thượng tá Nguyễn Văn Thiện cho rằng: “Đơn vị đã khơi dậy tinh thần thi đua quyết tâm vượt khó; tổ chức thi công khoa học; huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, máy móc”. Cụ thể, vào thời điểm thi công nước rút, ngày 21-3-2023 (trước ngày chặn dòng đắp đập), ngay trên công trường, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 / 19-5-2023). Đơn vị huy động các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động cùng 50 đầu xe-máy, thiết bị; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp/ngày đêm. Nhờ vậy, tháng 6-2023, công trình Đập đất số 2 đã vượt lũ thành công. Sơ kết đợt thi đua này, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đã khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân của Xí nghiệp 472.

Trên công trường thi công Hồ chứa nước Krông Pách thượng, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 còn làm tốt công tác dân vận; hỗ trợ hàng trăm chuyến xe tải, giúp hàng chục hộ dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở mới; thăm hỏi, trao hàng chục phần quà tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo thuộc diện di dời, giải phóng mặt bằng cho xây dựng công trình. Điều đặc biệt hơn, từ công trình này, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 áp dụng thành công mô hình quản lý mới, đó là tổ chức khoán việc đến người lao động. Thu nhập của người lao động được hưởng theo đúng công sức, trí tuệ bỏ ra. Nhờ vậy, mặc dù công trình thi công vào thời điểm giá cả vật liệu xây dựng, xăng dầu biến động mạnh nhưng mức lương bình quân của người lao động Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 trên công trường đạt 15 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,5 lần lương quốc phòng.

Về năng lực của Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 thể hiện trên công trình, đồng chí Lê Khắc Tuyến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đánh giá: “Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 từng là đối tác quen thuộc, đã tham gia thi công nhiều công trình do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 làm đại diện chủ đầu tư. Ở bất kỳ công trình nào, trên bất cứ địa bàn nào, phẩm chất người lính luôn được phát huy, được thể hiện bằng tiến độ và chất lượng. Việc đơn vị hoàn thành trước mốc thời gian trong thi công Đập đất số 2, Hồ chứa nước Krông Pách thượng góp phần sớm đưa công trình vào vận hành, là minh chứng thể hiện năng lực, trình độ, vị thế của Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới!”.

Hồ chứa nước Krông Pách thượng là công trình thủy lợi lớn, cụ thể hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, với dung tích 143 triệu mét khối nước, công trình bảo đảm nước tưới cho 14.900ha cây trồng, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 100.000 hộ dân ở 8 xã, thuộc các huyện M'Drắk, Ea Kar, Krông Pắc và Krông Bông (Đắk Lắk).

Đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định: Tính đến nay, nguồn nước tưới thủy lợi của tỉnh Đắk Lắk mới đáp ứng được 23% diện tích đất nông nghiệp, thấp nhất trong vùng Tây Nguyên. Vì vậy, Hồ chứa nước Krông Pách thượng được xác định là công trình trọng điểm. Đây là một trong 3 công trình thủy lợi lớn nhất trên địa bàn Đắk Lắk. Khi công trình đưa vào khai thác sẽ góp phần nâng tỷ lệ diện tích nông nghiệp được tưới từ hệ thống thủy lợi, chủ động nguồn nước sinh hoạt; mở mang phát triển thêm nghề nuôi trồng thủy sản, khai thác du lịch sinh thái. Hồ chứa nước Krông Pách thượng có tác động rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho tỉnh Đắk Lắk cũng như toàn vùng Tây Nguyên.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-truong-son-tren-cong-trinh-krong-pach-thuong-754172