Bộ đội quân hàm xanh ở cửa Tiên Châu

Trung úy Trịnh Công Bảo (bìa phải) cùng CBNV Trạm KSBP Phú Hội trao đổi với ngư dân Lê Sang, thuyền trưởng tàu cá PY-93467TS. Ảnh: LẠC HỒNG

Không chỉ đồng hành với mỗi chuyến biển cùng ngư dân địa phương, cán bộ, nhân viên (CBNV) Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) Phú Hội, Đồn Biên phòng An Hải, BĐBP tỉnh còn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển.

Trạm KSBP Phú Hội nằm tựa lưng vào vách núi Hòn Bù, mặt hướng ra cửa Tiên Châu, nơi giao nhau giữa vịnh Xuân Đài với biển Đông. Với vị trí như vậy, trạm có thể quan sát tường tận từng tàu cá, phương tiện ra vào cửa biển này.

Phát huy tính năng động, sáng tạo

Trên địa bàn do trạm quản lý hiện có 366 phương tiện tàu thuyền với hàng ngàn lao động hành nghề đánh bắt thủy sản trên biển. Trong đó, tàu cá có công suất lớn, chiều dài từ 15m trở lên 93 chiếc; từ 12 đến dưới 15m 99 chiếc; dưới 12m 176 chiếc. Ngoài ra, ngư dân trong và ngoài tỉnh cũng thường đưa hải sản đánh bắt được vào bán ở cảng cá Tiên Châu hoặc sửa chữa khi bị hỏng hóc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, trạm luôn chú trọng và duy trì các chế độ sinh hoạt, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phát huy tính năng động, sáng tạo của CBNV trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng và phối hợp nhịp nhàng với Ban Quản lý cảng cá Tiên Châu, Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy An trong giải quyết thủ tục cho tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng, Trạm KSBP Phú Hội thường xuyên duy trì và tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất của cấp trên và chỉ huy đồn giao. Trạm cũng đã làm tốt công tác vận động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm; giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định về chống khai thác theo IUU…

Trở về cảng cá Tiên Châu sau chuyến đánh bắt dài ngày trên biển, một trong những phần việc mà các thuyền trưởng luôn duy trì là báo cáo nhanh tình hình hoạt động đánh bắt trên biển cho Trạm KSBP Phú Hội. Gặp chúng tôi, ông Lê Sang, chủ phương tiện và cũng là thuyền trưởng tàu cá PY-93467TS chia sẻ: “Dù nắng hay mưa, ngày làm việc bình thường hay thứ bảy, chủ nhật, lễ tết, khi chúng tôi cần đến sự giúp đỡ là CBNV của Trạm KSBP Phú Hội nói riêng, Đồn Biên phòng An Hải nói chung luôn sẵn sàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi bám biển”.

Đầu tàu Trịnh Công Bảo

Nếu ví Trạm KSBP Phú Hội hiện nay là một đoàn tàu thì trung úy Trịnh Công Bảo, trạm trưởng chính là đầu tàu.

Sinh ra và lớn lên ở quê hương Cao Bằng, nơi có hang Pắc Pó, suối Lê Nin, núi Các Mác, cũng là nơi ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng chuyên ngành Quản lý cửa khẩu, anh lính quân hàm xanh người dân tộc Nùng này được biên chế về BĐBP Phú Yên. Là đầu tàu của Trạm KSBP Phú Hội từ 2020 đến nay, anh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. “Thời gian đầu khi mới nhận nhiệm vụ, tôi cũng khá bỡ ngỡ với môi trường, phong tục tập quán, đời sống sinh hoạt của người dân vùng biển. Tôi phải mất hơn 3 tháng để làm quen, nắm bắt địa bàn”, trung úy Trịnh Công Bảo tâm sự.

Quản lý địa bàn với hàng trăm tàu thuyền ra vào cửa biển, cảng cá mỗi ngày và nhiều bãi ngang, trung úy Trịnh Công Bảo và những người lính quân hàm xanh tuổi đời còn rất trẻ ở trạm KSBP này phải luôn căng mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi quân số thiếu nên CBCS của trạm phải làm việc gần như không có giờ nghỉ, ngày nghỉ. Hàng ngày, các anh thường xuyên có mặt ở cảng cá Tiên Châu, phối hợp với Ban Quản lý cảng cá và Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy An giải quyết thủ tục, tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân ra vào cửa biển, cảng cá thuận lợi, an toàn, kịp thời đưa cá lên bờ, xuất bán cho các đầu mối.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, để góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Trạm KSBP Phú Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và các ban lạch tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt và thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch. Với vai trò Tổ trưởng Tổ phòng chống COVID-19 cảng cá Tiên Châu, trung úy Trịnh Công Bảo đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống COVID của huyện Tuy An và xã An Ninh Tây, tổ chức kiểm tra, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả ngư dân và thuyền viên các tàu cá ra vào khu vực cảng. Những trường hợp phát hiện dương tính được đưa đi cách ly kịp thời. Hoạt động này vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biển. Ngoài ra, trung úy Trịnh Công Bảo cùng CBNV của trạm còn tích cực vận động bà con ngư dân đóng góp lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn 0 đồng phục vụ công tác phòng chống dịch trong lúc cao điểm.

Theo trung úy Trịnh Công Bảo, để làm tốt nhiệm vụ, anh cùng CBNV của trạm thường xuyên quán triệt các văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác chuyên môn. Đồng thời thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương liên quan đến hoạt động khai thác đánh bắt trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Các anh cũng tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và phối hợp chặt chẽ với các đội công tác của đồn tổ chức tuần tra trên biển, trên bờ, thường xuyên kiểm tra các bến bãi, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm. “Trước kia, trong quá trình đánh bắt hải sản xa bờ, một số tàu cá của địa phương xâm phạm vùng biển của nước ngoài. Nhưng liên tục trong nhiều năm qua, không có tàu cá nào vi phạm”, trung úy Trịnh Công Bảo cho biết thêm.

Với vai trò đảng ủy viên Đảng bộ Đồn Biên phòng An Hải, Trạm trưởng Trạm KSBP Phú Hội, trung úy Trịnh Công Bảo đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình. CBNV của trạm đoàn kết, thương yêu nhau như người trong gia đình, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao, được bà con ngư dân quý mến và là chỗ dựa cho họ yên tâm vươn khơi bám biển.

Thiếu tá Trần Đặng Quốc Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng An Hải

LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/298462/bo-doi-quan-ham-xanh-o-cua-tien-chau.html