Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: 60 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tiếng Giẻ Triêng

Ngày 19-3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Giẻ Triêng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Trong thời gian hơn 2 tháng, 60 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị của BĐBP tỉnh Kon Tum sẽ được các giáo viên của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei truyền đạt những kiến thức cơ bản, chuyên sâu tiếng Giẻ Triêng theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Lớp học nhằm mục đích bổ sung và nâng cao trình độ về kiến thức tiếng dân tộc thiểu số địa phương, nhất là tiếng Giẻ Triêng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “ba bám, bốn cùng” của BĐBP tỉnh Kon Tum.

Lớp học này nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Kết thúc khóa học, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Glei sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thi, đánh giá kết quả, cấp chứng chỉ theo quy định của ngành giáo dục.

Tin, ảnh: VĂN LÝ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/bo-doi-bien-phong-tinh-kon-tum-60-si-quan-quan-nhan-chuyen-nghiep-hoc-tieng-gie-trieng-769156