Bộ đội Biên phòng tỉnh hợp sức toàn dân tấn công tội phạm

Là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, thực hiện hiệu quả mô hình 'hợp sức toàn dân tấn công tội phạm', góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Các đối tượng phạm tội vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ

Các đối tượng phạm tội vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh. Trên tuyến biên giới của tỉnh có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ là nơi diễn ra các hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đông đảo người dân đến làm ăn, buôn bán, tham quan. Để đấu tranh, phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, năm 2018, BĐBP tỉnh đã triển khai mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”. Từ đó đến nay, mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân nơi biên giới.

Triển khai, tuyên truyền sâu rộng mô hình

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới lãnh đạo, chỉ đạo thành lập 21 tổ thông tin truyền thông giữa các đồn biên phòng với các xã, thị trấn biên giới; các đồn biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các xã, thị trấn biên giới (Ban chỉ đạo 138) triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn; các đồn biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, các nhà trường ở khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, tạo sức lan tỏa thực hiện mô hình.

Từ năm 2023 đến nay, thông qua các nguồn tin người dân cung cấp, đã góp phần giúp cho lực lượng chức năng BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 424 vụ, với 1.202 đối tượng vi phạm pháp luật (trong đó, khởi tố 44 vụ, với 83 đối tượng phạm tội; xử lý vi phạm hành chính 257 vụ, trên 1.000 trường hợp.

Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, tính từ đầu năm 2024 đến nay, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, đoàn thể các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được gần 300 buổi, với trên 31.600 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ cho hơn 8.900 lượt người; phát trên các cụm loa truyền thanh 470 lần, với 812 giờ; phát trên loa kéo 220 lần, với 1.790 giờ; phát 25.000 tờ rơi. Nội dung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật Nhà nước; phòng, chống mua bán người; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, người dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ở khu vực biên giới, thực hiện hiệu quả mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”.

Chị Vi Thị Thương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Gia đình tôi và nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã có đất canh tác giáp biên giới, người dân chúng tôi thường xuyên được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép... Nhờ đó, chúng tôi am hiểu và chấp hành tốt pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm. Mỗi khi người dân chúng tôi đi canh tác, chăm sóc rừng trồng phát triển kinh tế, nếu thấy có dấu hiệu bất thường của người lạ đi lại trên biên giới, chúng tôi nhanh chóng thông tin cho BĐBP và cấp ủy, chính quyền xã, góp phần giữ gìn ANTT thôn, bản.

Tạo sức lan tỏa trong phối hợp phòng chống tội phạm

Thượng tá Trịnh Nguyên Sáng, Trưởng phòng Phòng phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh khẳng định: Xác định đấu tranh, phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, để thực hiện hiệu quả mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức như: tổ chức tọa đàm “cán bộ, hội viên phụ nữ xã biên giới tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc”; diễn đàn thanh niên “cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã biên giới nói không với ma túy”; thành lập các tổ tự quản ANTT; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã khu vực biên giới...

Hiện nay, khu vực biên giới do BĐBP tỉnh phụ trách đã thành lập được 182 tổ tự quản ANTT, với 964 thành viên; 12 tổ bến, bãi tự quản, với 185 thành viên; thiết lập 176 hòm thư tố giác tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”. Bằng các hình thức, từ năm 2023 đến nay, người dân khu vực biên giới đã cung cấp 1.387 nguồn tin cho các đồn biên phòng (trong đó có 876 tin có giá trị, còn lại là tin tham khảo, nghiên cứu) về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết: Cao Lâu là xã biên giới của huyện Cao Lộc, mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” của BĐBP tỉnh là một cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa bàn biên giới và đem lại kết quả tích cực; mô hình đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các lực lượng và bà con ở khu vực biên giới trong đấu tranh, phòng, chống với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn xã Cao Lâu có 3 tập thể, 52 cá nhân ký kết tham gia, phối hợp với BĐBP tự quản đường biên, cột mốc, quá trình đi nương, chăm sóc rừng trồng, nếu phát hiện có những dấu hiệu bất thường trên biên giới, người dân sẽ cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền xã.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện có chiều sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đường dây, đối tượng tội phạm; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, địa bàn, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Đồng thời, các phòng nghiệp vụ, đồn Biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm, các vụ việc vi phạm pháp luật. Từ năm 2023 đến nay, thông qua các nguồn tin người dân cung cấp, đã góp phần giúp cho lực lượng chức năng BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 424 vụ, với 1.202 đối tượng vi phạm pháp luật (trong đó, khởi tố 44 vụ, với 83 đối tượng phạm tội; xử lý vi phạm hành chính 257 vụ, trên 1.000 trường hợp, với tổng số tiền phạt trên 4 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước).

Thượng tá Hoàng Văn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 13 km đường biên giới và phụ trách địa bàn 2 xã Tân Thanh và Tân Mỹ (huyện Văn Lãng). Thực hiện mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể 2 xã tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; tổ chức thành lập 21 tổ tự quản ANTT trên địa bàn.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn trong thực hiện mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, từ năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Tân Thanh 38 nguồn tin về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Qua đó, giúp cho đơn vị phát hiện, bắt và xử lý hình sự 3 vụ, với 6 đối tượng phạm tội về đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Điển hình, ngày 19/4/2024, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Mai ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi tổ chức cho 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đơn vị đã hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng Trần Văn Mai và các đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ thực hiện hiệu quả mô hình “hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì mô hình, huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT khu vực biên giới, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc trong tình hình mới.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bo-doi-bien-phong-tinh-hop-suc-toan-dan-tan-cong-toi-pham-5008487.html