Bộ đội biên phòng giúp cư dân biên giới phát triển kinh tế

Không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn tích cực, chủ động giúp đỡ cư dân biên giới phát triển kinh tế.

Gia đình chị Tải Mây Hóa, dân tộc Mông, ở thôn Pha Long 2, xã Pha Long (Mường Khương) từng là hộ nghèo. Trong lúc loay hoay không có vốn đầu tư, năm 2017, chị được cán bộ Đồn Biên phòng Pha Long đến thăm, động viên, đồng thời hỗ trợ gia đình 1 con lợn nái sinh sản. Trong quá trình nuôi, đơn vị cử cán bộ Đội Vận động quần chúng đến giúp gia đình chị chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

Hơn 6 năm qua, với sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long, gia đình chị Hóa đã có thu nhập ổn định từ nuôi lợn sinh sản. Cùng Thiếu tá Phạm Văn Tường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long và cán bộ Đội Vận động quần chúng đến gia đình chị Hóa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình.

Chị Hóa tâm sự: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã giúp đỡ gia đình tôi cả vật chất lẫn tinh thần trong thời điểm khó khăn nhất. Giờ đây gia đình tôi đã thoát nghèo.

Kể từ khi triển khai mô hình nuôi lợn nái sinh sản, Đồn Biên phòng Pha Long đã giúp 30 hộ nghèo của 2 xã biên giới Pha Long và Tả Ngài Chồ con giống để phát triển chăn nuôi. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã giúp 7 hộ nghèo nuôi bò sinh sản, mỗi hộ được tặng 1 con giống. Đối với giống lợn đen, đồn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chuyển pha nuôi lợn nái sinh sản (sau khi gây dựng thành công mô hình nuôi lợn ở hộ này sẽ chuyển lợn nái sang hộ khác), mang đến nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho các hộ.

Thiếu tá Phạm Văn Tường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long cho biết: Thông qua mô hình do đơn vị hỗ trợ, nhiều hộ ở 2 xã đã vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi gia súc.

Có nhiều cách để giúp dân phát triển kinh tế, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Đối với Đồn Biên phòng Mường Khương, những năm qua, việc giúp dân phát triển sản xuất được thực hiện bằng cách hỗ trợ các địa phương trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý mở mới và cứng hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, như đường nội đồng lên nương ngô, nương quýt tại các thôn Lao Chải, Chúng Chải B (thị trấn Mường Khương), tuyến đường đi các thôn Lũng Pâu, Nàn Tiểu Hồ, Vả Thàng (xã Tung Chung Phố).

Mới đây, ngày 13/12/2023, Đồn Biên phòng Mường Khương đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tung Chung Phố đổ bê tông tuyến đường vào Nhà văn hóa thôn Nàn Tiểu Hồ có chiều dài hơn 100 m. Toàn bộ kinh phí làm đường được huy động xã hội hóa. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Khương cùng người dân đổ bê tông. Đồng chí Cư Khái Nủ, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Việc đổ bê tông tuyến đường tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của hơn chục hộ. Chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Mường Khương.

Trung tá Nguyễn Phúc Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Khương cho biết: Mong muốn của cán bộ, chiến sĩ là được đóng góp nhiều hơn nữa, giúp cư dân vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị phát động phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, luôn bám dân, bám thôn, bản, tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để hướng dẫn người dân phát triển kinh tế với phương châm “3 bám, 4 cùng”.

Bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách hỗ trợ tới đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cư dân biên giới về vốn, vật nuôi, cây trồng, giao chỉ tiêu cho các đơn vị hằng năm giúp đỡ từ 5 hộ nghèo trở lên. Giai đoạn 2016 - 2023, các đồn biên phòng huy động xã hội hóa giúp hộ nghèo phát triển sản xuất với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Tiêu biểu là việc triển khai mô hình nuôi bò nhốt của Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát) đã giúp đỡ 20 hộ nghèo; mô hình nuôi ngựa bạch của Đồn Biên phòng Si Ma Cai giúp 40 hộ dân tộc Mông, Dao, Thu Lao... Các đơn vị đã phân công 357 cán bộ, đảng viên biên phòng phụ trách, giúp đỡ 1.734 hộ và giúp 550 hộ thoát nghèo.

Để tạo điều kiện thuận lợi và giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giúp 194 hộ nghèo biên giới xây dựng nhà nhân ái và nhiều công trình sinh hoạt trị giá hơn 7 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia hơn 7.000 ngày công lao động giúp dân sửa chữa nhà ở; làm 2,32 km đường bê tông nội thôn, tổng giá trị hơn 564 triệu đồng và tham gia hơn 28.000 lượt ngày công, huy động hơn 2.400 lượt phương tiện tu sửa 103,23 km đường giao thông và 31,3 km mương thủy lợi…

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tô thắm hình ảnh người lính “quân hàm xanh” mà còn thắt chặt đoàn kết quân và dân, xây dựng cuộc sống khu vực biên giới ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bo-doi-bien-phong-giup-cu-dan-bien-gioi-phat-trien-kinh-te-post378274.html