Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 28/2, diễn ra Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông (10/1/2004 – 10/1/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tham dự có đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Y Quang BKrông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông; Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Nông tham dự Lễ Kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm khẳng định, 20 năm qua, với tinh thần tự lực, tự cường và ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, trưởng thành về mọi mặt.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương “ba bám, bốn cùng”, quản lý chặt chẽ biên giới, địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vấn đề về biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ tham dự

Các đơn vị biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới bảo đảm về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.

Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", từ năm 2004 đến nay, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xã hội.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển

Công tác đối ngoại biên phòng được chú trọng góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia nói chung, tỉnh Đắk Nông với tỉnh Mondulkiri nói riêng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP khẳng định, BĐBP tỉnh Đắk Nông là một bộ phận của lực lượng BĐBP Việt Nam. Từ khi được thành lập đến nay, BĐBP tỉnh Đắk Nông đã phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội và lực lượng BĐBP. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, kề vai sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nền nếp chính quy, huấn luyện giỏi

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu, BĐBP tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt sâu sắc và tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông

BĐBP Đắk Nông tiếp tục thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ toàn vẹn hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới; đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

“BĐBP Đắk Nông cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nền nếp chính quy, huấn luyện giỏi, quản lý chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn... Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới, tôn trọng, tiếp thu, lắng nghe ý kiến Nhân dân; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện yêu cầu.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Hoài - Thanh Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/bo-doi-bien-phong-dak-nong-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-199911.html