Ông bố Đà Nẵng đưa cả nhà du lịch sang chảnh bằng tàu 5 sao, chi phí rẻ bất ngờ

Thay vì mất khoảng 12 triệu đồng tiền vé máy bay Đà Nẵng - Hà Nội, anh Phạm Quang Tuân lại lựa chọn phương tiện khác với chi phí chỉ bằng 1/3 mà vẫn tạo được sự thoải mái và thích thú cho cả gia đình.

Lời Tòa soạn

Giá vé máy bay tăng chóng mặt khiến nhiều du khách đắn đo tìm lịch trình thay thế trong kì nghỉ 30/4-1/5 kéo dài tới 5 ngày. Tuyến bài Chơi đâu mùa giá vé máy bay 'trên trời'? của báo VietNamNet giới thiệu tới độc giả những phương án 'né vé máy bay' nhưng vẫn có kỳ nghỉ thú vị, hấp dẫn, giàu trải nghiệm, đúng tiêu chí 'vui, bổ, rẻ'.

Mời độc giả chia sẻ những kinh nghiệm du lịch về địa chỉ email dulich@vietnamnet.vn. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định tòa soạn.

Bài 1: Giá vé máy bay cao chót vót, khách mách nhau cách đi chơi lễ 30/4 'rẻ vẫn vui'

Bài 2: Du lịch 30/4 - 1/5: Khách chọn đi nước ngoài, tour trong nước 'né đường bay'

Bài 3: 5 đường du lịch ‘vui, bổ, rẻ’, không cần mua vé bay giá ngất ngưởng dịp lễ 30/4

Bài 4: Đổi gió vi vu Đà Nẵng bằng xe khách, đôi bạn chơi thả ga chỉ hết 6,6 triệu đồng

Bài 5: Mẹ Hà Nội tự lái ô tô đưa con gái phượt khắp Hà Giang, chi phí chỉ 5 triệu đồng

“Con chào bà, con chào cô, con chào chú.”

“Bố ơi, biển kìa. Biển đẹp quá!”

Trên chuyến tàu hỏa từ Đông Hà vào Đà Nẵng, có một em bé líu lo chào hỏi tất cả mọi người, ánh mắt trong veo tò mò quan sát mọi thứ, chốc chốc lại reo lên khi nhìn thấy điều gì đó thú vị qua khung cửa sổ. Với bé Cà, đây là chuyến đi đầy ắp tiếng cười với nhiều kỷ niệm lưu đậm trong tâm trí của cậu bé mới chỉ 22 tháng tuổi.

Là một Travel blogger, anh Quang Tuân (sống tại Đà Nẵng) có rất nhiều chuyến hành trình đến nhiều nơi, với nhiều loại phương tiện khác nhau. Anh Tuân cũng thường đưa vợ và bé Cà đi du lịch, khám phá nhiều nơi.

Năm nay, do giá vé máy bay tăng cao, trước mỗi chuyến đi, anh Tuân đều phải cân đối kỹ càng hơn về chi phí. Sau khi tìm hiểu, anh Tuân quyết định sẽ chọn phương tiện là tàu hỏa để thay thế máy bay cho những chặng đường di chuyển dưới 10 tiếng.

“Bé Cà nhà mình đang trong độ tuổi khám phá và tò mò về mọi thứ. Nếu chọn phương tiện như ô tô, xe khách, bé sẽ phải ngồi im một chỗ suốt hành trình. Con chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, vậy nên tàu hỏa là phương án mình thấy khả thi nhất.

Ở trên tàu con có thể thoải mái vận động, di chuyển qua các toa, có không gian thoáng đãng để chơi. Trên tàu cũng có sẵn nhiều dịch vụ như ăn uống, vệ sinh để đáp ứng nhu cầu của con bất cứ lúc nào. Vì thế nên suốt cả chuyến đi, con không hề quấy khóc một chút nào, con thậm chí còn rất vui và thích thú nữa.” anh Quang Tuân chia sẻ.

Bên cạnh đó, một trong những lợi ích lớn nhất mà anh Tuân nhận thấy, là khi ở trên tàu bé Cá có nhiều cơ hội tiếp xúc với người lạ. Từ cảm giác hơi ngại ngùng, e dè lúc đầu, dần dà bé trở nên dạn dĩ hơn, chủ động chào hỏi tất cả mọi người bé gặp dù không hề quen biết. Bé còn làm quen thêm được bạn mới, trong đó có cả những người bạn nước ngoài.

Trên chuyến tàu, gia đình anh Tuân ấn tượng nhất với cung đường đi qua Vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân. Từ khung cửa sổ trên tàu, gia đình anh có thể thong dong ngắm nhìn bầu trời trong veo, bên dưới là vịnh biển xanh biếc lấp lánh.

“Mình từng đi tàu hồi còn là sinh viên, khi đó tàu cũ hơn bây giờ nhiều. Đến bây giờ mỗi lần lên tàu, mình đều cảm thấy khá hoài niệm. Dù tàu hỏa bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn là phương tiện mang lại nhiều trải nghiệm mà chỉ khi đi tàu du khách mới có thể có.

Hiện nay các mã tàu nhanh đều được làm mới, trang thiết bị cũng xịn hơn. Trên tàu có toa căng tin bán nhiều loại đồ ăn, đồ uống dành cho khách, có mã QR code dán ở trên bàn, khách có thể scan mã và order trực tiếp không cần phải tới căng tin, nhân viên nhận đơn hàng và sẽ mang tới đúng số toa bạn đặt.

Điều mà mọi người lo ngại nhất đó là toilet trên tàu, hiện nay cũng đã cải thiện khá nhiều. Toilet khá sạch sẽ, được dọn thường xuyên, rác cũng được gom về đúng chỗ. Nếu nói sạch hoàn toàn thì không thể vì lượng người dùng rất nhiều và liên tục trong mấy ngày liền nhưng thực sự đã không còn là “nỗi ám ảnh” như trong tiềm thức của nhiều người như trước nữa.” anh Tuân cho biết.

Với việc lựa chọn phương tiện là tàu hỏa, gia đình anh Tuân tiết kiệm được khoảng 2/3 chi phí di chuyển. Thay vì phải trả 12 triệu tiền vé máy bay, gia đình anh chỉ mất 4 triệu cho giá vé tàu khứ hồi. Anh Tuân cũng cho biết, tàu hỏa hiện cũng đang là lựa chọn của nhiều người khi vé tàu cả tuần đều đã bán hết sạch, anh Tuân không thể mua được chặng dài mà phải chia nhỏ quãng đường ra để đặt vé cho từng chặng.

Theo anh Quang Tuân, khi giá vé máy bay tăng cao, hai phương tiện phù hợp có thể thay thế là ô tô cá nhân và tàu hỏa. Với ô tô, các gia đình có thể chủ động hơn, tuy nhiên việc lái xe đường dài cũng khá mệt mỏi và các thành viên không có nhiều cơ hội giao tiếp với nhau. Còn với tàu hỏa, người lái sẽ đỡ căng thẳng hơn, cả nhà đều được thoải mái nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, giá vé tàu thường rất ổn định, không có việc tăng đột biến, nếu có chỉ tăng khoảng 10% khi mua vé sát ngày.

“Từ phương tiện chỉ đơn thuần di chuyển đi lại, mình nghĩ bây giờ ngồi tàu hỏa còn là một trải nghiệm mang tính du lịch khá thú vị, nhất là khi du khách chọn đi trên những chuyến tàu di sản. Những ai yêu thích du lịch hoặc gia đình có con nhỏ đều nên thử một lần.”

Ảnh: NVCC

Thùy Chi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-bo-da-nang-dua-ca-nha-du-lich-bang-tau-hoa-5-sao-chi-phi-re-bat-ngo-2270802.html