Bộ Công Thương: Năm 2024 sẽ không lặp lại tình trạng thiếu điện

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện. Đặc biệt, cơ quan này ban hành riêng kế hoạch thực hiện cung ứng điện trong mùa khô năm nay.

Bộ Công Thương khẳng định năm 2024 sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện. Ảnh: Việt Linh.

Liên quan đến vấn đề cung ứng điện, tại họp báo thường kỳ chiều 29/3, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết theo thống kê, tăng trưởng phụ tải điện đến hết quý I là khoảng 11,5%, cao hơn so với dự báo.

Từ cuối năm 2023, Bộ trưởng Công Thương đã ban hành quyết định về việc đảm bảo cung ứng điện trong năm 2024, trong đó có những giải pháp cung ứng điện cho các tháng cao điểm mùa khô.

Đảm bảo cung ứng điện

Cụ thể, Bộ Công Thương tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành công trình nguồn và lưới điện, tăng trưởng khả năng truyền tải, đặc biệt là công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Bên cạnh đó, đảm bảo cung cấp đủ, liên tục nhiên liệu cho phát điện gồm than và khí; tăng cường năng lực giám sát, kiểm tra tình hình vận hành nhà máy cung ứng điện, khắc phục sự cố xảy ra. Đồng thời, điều tiết hợp lý các nhà máy thủy điện, đảm bảo dự phòng công suất ở mức cao nhất cho cao điểm mùa khô.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực cho biết đơn vị đã tăng cường công tác rà soát các đường dây truyền tải điện, kiểm tra khắc phục khiếm khuyết (nếu có), hạn chế cao nhất nguy cơ xảy ra sự cố; tuyên truyền tiết kiệm điện...

Ngày 28/3, Bộ trưởng Công Thương cũng ban hành chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa nhận tình trạng thiếu điện diễn ra năm 2023 là "sự cố đáng tiếc". Chính vì vậy, Chính phủ và Thủ tướng đã rất quan tâm chỉ đạo, có nhiều giải pháp để triển khai, khắc phục tình trạng này.

Cụ thể, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương phải trực tiếp giám sát, tham gia điều hành cung ứng điện. Đồng thời, có sự đổi mới trong việc lập kế hoạch, điều hành và điều độ hệ thống điện.

Bộ Công Thương đã ban hành riêng kế hoạch thực hiện cung ứng điện trong các tháng mùa khô năm nay. Ảnh: EVN.

Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch về cung ứng nguyên liệu cho phục vụ sản xuất điện. Đặc biệt, cơ quan này ban hành riêng kế hoạch thực hiện cung ứng điện trong các tháng mùa khô (tháng 4-7).

"Chúng tôi có đủ cơ sở tin tưởng năm 2024 và hy vọng những năm tiếp theo sẽ không lặp lại tình trạng thiếu điện như năm ngoái", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần phải xem xét nhiều yếu tố

Đối với sửa đổi Quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, ông Nguyễn Thế Hữu cho biết cơ bản sẽ kế thừa nội dung quyết định cũ, trong đó đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh từ 6 tháng xuống 3 tháng/lần.

"Điều này không có nghĩa là 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần mà còn phụ thuộc đánh giá tác động kinh tế vĩ mô, cập nhật chi phí sản xuất kinh doanh điện đã đủ mức xem xét điều chỉnh giá điện hay không", ông nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh để đảm bảo chi phí không bị dồn tích gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN và đưa giá điện thích ứng với sự biến động của yếu tố đầu vào, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Để đảm bảo sự công bằng, minh bạch, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò trong điều hành giá điện và phối hợp Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan. Hàng năm Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra chi phí và công khai đảm bảo công bằng, minh bạch.

6 lần trình dự thảo quy hoạch điện VIII

Cũng tại họp báo, ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo cho biết kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII đang là mong đợi của các chủ đầu tư, doanh nghiệp và toàn ngành điện.

"Tuy nhiên, thực tế thời gian qua có một số chậm trễ trong quá trình triển khai do gặp nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc", ông Hùng nói.

Theo ông, tháng 5/2023, Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII, sau đó Bộ Công Thương đã triển khai lấy ý kiến để trình dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch này.

Trong đó, Bộ đã 6 lần trình Chính phủ dự thảo. Ngày 4/7/2023, tức sau gần 2 tháng được phê duyệt, Bộ đã trình dự thảo đầu tiên và mới nhất là ngày 1/3. Cùng với đó, Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, trong đó có 2 cuộc gần đây.

Chính phủ, Thủ tướng đánh giá quy hoạch điện VIII là quy hoạch rất khó, các ngành, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm và có nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng.

Ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo

"Trong các cuộc họp, Chính phủ, Thủ tướng cũng đánh giá quy hoạch điện VIII là quy hoạch rất khó, các ngành, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm và có nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng", ông cho biết.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, lãnh đạo Cục cho biết Bộ Công Thương đã cố gắng thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo. Tuy nhiên, có một số địa phương gửi danh mục và đề xuất dự án năng lượng tái tạo chậm, nên Bộ chưa tổng hợp đầy đủ để trình Chính phủ.

"Hiện, dự thảo đã được thông qua, dự kiến được phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Sau khi được phê duyệt, các địa phương sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật hoàn thiện danh mục dự án", ông Hùng nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong dự thảo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII có một số điểm mới liên quan đến thực hiện chuyển đổi năng lượng, bên cạnh đó là đảm bảo khuyến khích năng lượng xanh, sạch.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-cong-thuong-nam-2024-se-khong-lap-lai-tinh-trang-thieu-dien-post1467511.html