Bộ Công an và Bộ Quốc phòng giao ban đánh giá việc thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

Sáng 5/2, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị giao ban đánh giá việc thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2023 (Nghị định số 03), triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu công an các địa phương. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338, Quân khu I.

Năm 2023, lực lượng quân đội và công an đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện trọng điểm.

Trong năm qua, hai lực lượng đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn 2.595 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 154 sự kiện chính trị quan trọng, 80 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai lực lượng cũng đã chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Qua đó góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã và đối ngoại của đất nước.

Tại tỉnh Lạng Sơn, việc phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ giữa lực lượng công an và quân đội trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các lực lượng đã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý xuất nhập cảnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết vấn đề phát sinh. Cùng đó, các lực lượng đã phối hợp bảo vệ an toàn 16 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 11 khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ lưu ý: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia. Đồng chí đề nghị lực lượng công an, quân đội các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chủ động nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình thế giới, khu vực, sự điều chỉnh chính sách chiến lược của các nước lớn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp; tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị, chống đối cực đoan; phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/642909-bo-cong-an-va-bo-quoc-phong-giao-ban-danh-gia-viec-thuc-hien-nghi-dinh-so-03-cua-chinh-phu.html