BMW sẽ thử nghiệm 40 xe tự lái trên đường công cộng vào cuối năm

BMW, Intel và Mobileye hôm nay tuyên bố kế hoạch triển khai chạy thử 40 mẫu xe hơi tự hành trên đường công cộng

BMW, Intel và Mobileye hôm nay tuyên bố kế hoạch triển khai chạy thử 40 mẫu xe hơi tự hành trên đường công cộng vào nửa cuối năm 2017. Trong số đó bao gồm cả những chiếc BMW Series 7 được trang bị công nghệ tự lái thử nghiệm tại cả Mỹ lẫn châu Âu

Còn nhớ cách đây nửa năm BMW cũng đã tuyên bố mối hợp tác của họ với Intel và hãng cung cấp hệ thống hỗ trợ lái xe Mobileye, Israel nhằm phát triển công nghệ xe tự lái. Khi đó, BMW hy vọng rằng xe tự lái sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào năm 2021. Và bây giờ, họ tuyên bô sẽ mang những chiếc xe tự lái đã phát triển được ra đường thử nghiệm trong năm nay.

Tuy nhiên, BMW cho biết rằng họ sẽ không chỉ phát triển những chiếc xe tự lái mà hơn thế nữa là phát triển nên "kiến trúc rộng lớn" để những hãng xe và nhà thiết kế khác có thể cùng nhau sử dụng trên các mẫu xe khác nhau. Được biết hiện cả BMW, Intel và Mobileye đều có những dự án xung quanh công nghệ xe tự lái cho riêng họ. BMW thì có mẫu xe tự lái i NEXT.

Gần đây Mobileye cho biết đang liên kết với nhà cung cấp linh kiện xe hơi Delphi và sắp phát triển thành công hệ thống lái tự động. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019, sau đó tiến hành sản xuất trên quy mô lớn và áp dụng cho tất cả các mẫu, dòng xe, từ nhỏ tới lớn. Và nhóm 3 nói trên cũng không phải là những hãng duy nhất đang phát triển xe tự lái mà Ford, GM và cả Uber cũng có những dự án của họ. Tesla cũng tuyên bố sẽ cho ra mắt xe mới với phần cứng tự lái hoàn toàn. Tương lai của xe tự lái đã tới gần.

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/bmw-se-thu-nghiem-40-xe-tu-lai-tren-duong-cong-cong-vao-cuoi-nam-d38089.html