Blogger Hoàng Lê Giang bị tố nói dối việc leo đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ

Travel blogger nổi tiếng Hoàng Lê Giang đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bị tố nói dối việc chinh phục đỉnh Denali (bang Alaska, Mỹ) vào tháng 6 vừa qua.

Sáng 12/7, một tài khoản gây chú ý với bài viết đề cập tới chuyến leo núi Denali, nằm trong Vườn quốc gia và khu bảo tồn Denali, của travel blogger Hoàng Lê Giang do Công ty Alaska Mountaineering School (AMS, có trụ sở ở bang Alaska, Mỹ) tổ chức gần đây.

Người này cho rằng mình đã tự gọi điện tới công ty và được cho biết Hoàng Lê Giang chỉ tham gia khóa huấn luyện chuẩn bị leo núi Denali (Denali Prep Course) chứ chưa leo tới đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ này.

Bài giới thiệu về khóa Denali Prep Course của AMS có sự xuất hiện của Hoàng Lê Giang (áo đỏ trong ảnh). Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, trong khóa học, Hoàng Lê Giang cùng các thành viên trong lớp huấn luyện chỉ đặt chân tới núi Kahiltna Dome cao gần 3.800 m.

Theo bài giới thiệu về khóa Denali Prep Course trên trang web chính thức của AMS, chuyến huấn luyện chuẩn bị leo núi Denali bắt đầu từ 4/6, kéo dài 12 ngày, có giá 4.000 USD/học viên.

Trong bức ảnh chụp huấn luyện viên và học viên của khóa này, Hoàng Lê Giang xuất hiện trong ảnh với cái tên "Giang".

Chủ nhân đoạn chia sẻ cho rằng mình gọi tới AMS lần hai và vẫn nhận được câu trả lời tương tự.

Tới 16h ngày 12/7, tài khoản này đã đưa bài tố Hoàng Lê Giang nói dối về chế độ riêng tư.

Về phía Hoàng Lê Giang, ngày 7/7, travel blogger này đăng bài đề cập chuyện anh bị rách cơ sau hành trình lên đỉnh Denali, sau gần một tuần trở về Việt Nam.

“Ngoài việc buộc phải từ chối tham gia hay cộng tác một số nhãn, mất thu nhập còn không thể tự đi xe máy để dưỡng chân”, Hoàng Lê Giang viết.

Trả lời Zing.vn qua email, blogger Hoàng Lê Giang cho biết anh đang ở Ấn Độ, mạng Internet không truy cập được nên sẽ thông tin về sự việc sau.

Qua Facebook và email, phía AMS cũng chưa đưa ra câu trả lời.

Bài viết của Hoàng Lê Giang về chuyện anh bị rách cơ sau hành trình lên đỉnh Denali. Ảnh chụp màn hình.

Hoàng Lê Giang (30 tuổi, sống tại TP.HCM) là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Chàng trai nổi tiếng với kinh nghiệm đặt chân đến hơn 30 quốc gia, 8 lần khám phá dãy Himalaya, sống sót trong bão tuyết ở Nepal, nằm trong top 10 Iron Man 2016 và đoạt huy chương vàng cuộc thi Obstacle Run - Champion Dash.

Tháng 4/2017, Hoàng Lê Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành hành trình 300 km chinh phục Bắc Cực.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/blogger-hoang-le-giang-bi-to-noi-doi-viec-leo-dinh-nui-cao-nhat-bac-my-post966264.html