Bình yên cửa ngõ phía Đông huyện miền núi Ninh Sơn

Xã Nhơn Sơn nằm ở cửa ngõ phía Đông huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận), tiếp giáp với TP Phan Rang - Tháp Chàm (trung tâm tỉnh lỵ của Ninh Thuận) trên huyết mạch giao thông quốc lộ 27. Ngoài 4.276 hộ gia đình gồm 15.919 người dân cư trú ở 10 thôn, địa bàn Nhơn Sơn còn có sân bay quân sự Phan Rang, Viện Nghiên cứu cây bông - phát triển nông nghiệp Nha Hố, Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố...

Nhiều năm qua tình hình ANTT ở Nhơn Sơn luôn ổn định, trong đó có sự đóng góp tích cực của người dân từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Bà Trương Thị Bích Thuận, Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn cho biết, gần 80% ngưởi dân địa phương sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp đã chủ động khai thác tiềm năng đất đai, cây trồng với các loại nho, táo... có giá trị kinh tế cao gắn với phát triển chăn nuôi cừu, dê, bò...

Công an xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) trao đổi công tác bảo đảm ANTT với đội xung kích và người dân địa phương.

Để người dân thật sự "an cư, lạc nghiệp", trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tập trung tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Theo đó, ngoài các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở với 10 đội dân phòng - PCCC, 6 đội xung kích, 10 tổ hòa giải gồm 188 thành viên; Công an cùng các tổ chức đoàn thể ở xã Nhơn Sơn còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT gắn kết với đời sống sinh hoạt, tôn giáo, dân tộc ở từng địa bàn.

Nổi bật nhất là các mô hình "Làng Chăm an toàn về ANTT- ATGT" ở thôn Lương Tri; "Tộc họ tự quản về ANTT" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; "Thanh niên xung kích" của Đoàn Thanh niên; "Trường học an toàn về ANTT- ATGT- PCCC và không có ma túy" ở Trường THPT Lê Duẩn, Trường THCS Trần Quốc Toản; "Dòng tộc khuyến học, khuyến tài gắn với giữ gìn ANTT", "Camera an ninh", "5 không - 3 sạch" mở rộng đến các thôn, xóm… Bên cạnh đó còn có các Câu lạc bộ "Không có người thân vi phạm pháp luật", "Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng"… thu hút sự tham gia của hàng trăm đảng viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ và người dân nhiệt huyết với công tác bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống.

Nếu như mỗi năm đội xung kích, đội dân phòng huy động 2.800-3.000 lượt thành viên tham gia cùng Công an, dân quân triển khai thực hiện 120-150 ca tuần tra vào tầm nửa đêm, mờ sáng trên các tuyến giao thông - địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, thì các tổ hòa giải cũng năng động tích cực phối hợp với Công an kịp thời phát hiện, nỗ lực hòa giải "thấu tình, đạt lý" 80-85% số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự trong đời sống thường nhật, đồng thời hướng dẫn những trường hợp còn lại khởi kiện dân sự, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền, không để phức tạp kéo dài dẫn đến phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo Trung tá Phạm Quang Dũng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Ninh Sơn, mỗi mô hình đều có cách làm hay và sáng tạo. Ví như "Làng Chăm an toàn về ANTT-ATGT" đã thu hút hội đồng phong tục, hội đồng bổn đạo thôn Lương Tri cùng nhiều vị chức sắc, trưởng tộc họ tham gia tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình cam kết không vi phạm về ANTT-ATGT, thực hiện tốt công tác PCCC, tổ chức tuần tra bảo vệ ANTT-ATGT, huy động nguồn lực thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê" tại các hương lộ trên địa bàn, đẩy lùi và ngăn chặn hiệu quả nhiều hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên. Mô hình "Trường học an toàn về ANTT- ATGT-PCCC và không có ma túy" đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, viên chức nhà trường và học sinh…

Từ hiệu quả hoạt động của các mô hình, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương cảm hóa, hỗ trợ hiệu quả 25 người là các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù, người trở về từ cơ sở cai nghiện, đang thi hành án treo, quản lý giáo dục tại địa phương. Bên cạnh đó, Công an xã Nhơn Sơn tăng cường giám sát chặt chẽ 27 đối tượng liên quan đến ANTT, ma túy.

Đặc biệt, Công an viên thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở nắm tình hình, giải quyết những vụ việc phát sinh, thường xuyên cảnh báo cho người dân về những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động cung cấp thông tin và phối hợp Công an đấu tranh phòng, chống kịp thời. Nhờ đó nhiều năm qua trên địa bàn xã Nhơn Sơn không có trọng án. 11 tháng qua chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự (so với năm 2022 giảm 3 vụ), 4 vụ phạm tội ma túy (giảm 15 vụ); vi phạm pháp luật 8 vụ xử lý hành chính (giảm 35 vụ)... Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập rượu, bia nửa đêm đến mờ sáng dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua tốc độ xe máy, nẹt pô, rồ ga… được đẩy lùi.

Với những nỗ lực kể trên, 3 năm liền 2020-2022, Công an xã Nhơn Sơn đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Nhơn Sơn được UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen 2 năm (2021-2022). Thế trận ANTT bảo đảm ổn định đã góp phần đưa Nhơn Sơn từ xã nông thôn mới trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, tạo nên diện mạo mới cho vùng đất cửa ngõ phía Đông huyện miền núi Ninh Sơn.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/binh-yen-cua-ngo-phia-dong-huyen-mien-nui-ninh-son-i713705/