Bình Thuận: Thông tin về phương án đề xuất sắp xếp và mở rộng Tp.Phan Thiết

Sau khi sắp xếp, 5 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới, thành phố Phan Thiết dự kiến sẽ dôi dư khoảng 60 cán bộ, công chức.

Ngày 18/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã thông tin về phương án tổng thể đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết của UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Tân, thành phố Phan Thiết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng, cụ thể có 8 đơn vị (2 xã, 6 phường), gồm: xã Phong Nẫm, xã Tiến Lợi, phường Đức Thắng, phường Đức Nghĩa, phường Lạc Đạo, phường Bình Hưng, phường Hưng Long, phường Thanh Hải.

Tuy nhiên, xã Tiến Lợi đã được quy hoạch phát triển đô thị, đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC đô thị (phường) nên không thuộc diện sắp xếp.

Phương án sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC phường Lạc Đạo, phường Đức Thắng và phường Đức Nghĩa thành một ĐVHC phường mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ĐVHC phường Bình Hưng và phường Hưng Long thành một ĐVHC phường mới.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phú Hài (phần diện tích điều chỉnh là 1,22km2) và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (phần diện tích điều chỉnh là 3,45km2) vào phường Thanh Hải.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (phần diện tích điều chỉnh là 10,54km2) và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (phần diện tích điều chỉnh là 5,85km2) vào xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

Thành phố Phan Thiết là một điểm du lịch thu hút du khách tham quan. (Ảnh: Đắc Phú)

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Thúy Nga, Chủ tịch UBND phường Đức Nghĩa cho biết, sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước.

Địa phương đã triển khai đề án sáp nhập đến các bộ công chức. Qua đó các đồng chí cũng xác định tư tưởng, đồng thuận với chủ trương sáp nhập sắp đến. Sau khi được địa phương triển khai và các khu phố cũng đã thông tin đến nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt.

Mở rộng thành phố Phan Thiết

Theo ông Tân, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc (có diện tích tự nhiên là 24,93km2) vào thành phố Phan Thiết, thành lập phường thuộc thành phố Phan Thiết. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (có diện tích tự nhiên là 17,83km2) vào thành phố Phan Thiết.

Bên cạnh đó, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (phần diện tích điều chỉnh là 10,54km2) vào xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết.

Ngoài ra còn, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (phần diện tích điều chỉnh là 5,85km2) vào xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (có diện tích tự nhiên là 32,28km2) về thành phố Phan Thiết.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ( Ảnh: UBND).

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, kết quả sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thì thành phố Phan Thiết dự kiến có diện tích tự nhiên khoảng 305,01km2, đạt 203,34% tiêu chuẩn.

Quy mô dân số khoảng 334.476 người, đạt 222,98% tiêu chuẩn. Đồng thời sẽ có 18 đơn vị, trong đó có 13 phường,05 xã), tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc đạt 72,22%.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện nay, UBND thành phố giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan và UBND các phường, xã có liên quan căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của thành phố.

Sau khi xây dựng xong Đề án, UBND thành phố sẽ gửi Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan góp ý.

Trên cơ sở Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã đã được Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan góp ý, UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thông qua. Hoàn chỉnh Đề án gửi Sở Nội vụ để xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo quy định.

Như vậy, sau khi sắp xếp, 5 đơn vị hành chính (Bình Hưng, Hưng Long, Lạc Đạo, Đức Thắng và Đức Nghĩa) thành 2 đơn vị hành chính mới, thành phố Phan Thiết dự kiến sẽ dôi dư khoảng 60 cán bộ, công chức và 20 người hoạt động không chuyên trách.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-thong-tin-ve-phuong-an-sap-xep-va-mo-rong-tpphan-thiet-a654710.html