Bình Thuận: Nhóm côn đồ chém một học sinh lĩnh án

Do mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Ngọc Huy rủ Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Hòa cùng tìm đánh Lương Tất Thành và gây thương tích cho Thành 21%.

Ngày 16/3, tin từ Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử vụ cố ý gây thương tích đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Huy (SN 2006, trú khu phố 6, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết); Nguyễn Văn Tân (SN 2006, trú khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết).

Vào khoảng hơn 16h ngày 9/11/2023, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Anh Kiệt (SN 2008), Nguyễn Hoài Hòa (SN 2008) đang ngồi chơi ở quán net thuộc khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết.

Quang cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Tại đây, Huy nói với cả nhóm là Lương Tất Thành (SN 2007, trú tại khu phố 5, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) học sinh trường THPT Lê Lợi thách thức và hẹn đánh nhau với Huy.

HUy rủ Tân, Kiệt và Hòa đi đến trước cổng Trường THCS Nguyễn Du thuộc phường Phú Tài chờ Thành đi học về để đánh Thành thì Tân, Kiệt, Hòa đồng ý.

Lúc này Huy xe mô tô biển số 86C1-663.39 đến tiệm net Đức Thiện gặp một người tên Thành thì đưa cho Huy một cây dao tự chế có chiều dài 48cm, Huy bỏ vào cốp xe rồi quay lại tiệm net “Lâm” gặp Tân, Kiệt, Hòa.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Khoảng 16h30 ngày 9/11/2023, Huy điều khiển xe mô tô biển số 86C1-663.39 chở Kiệt, Hòa điều khiển xe mô tô chở Tân đi đến điểm hẹn. Hòa phát hiện Thành điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Hội.

Huy điều khiển xe mô tô chở Kiệt, Hòa chở Tân đuổi theo Thành đến khu vực gần ngã tư đường Nguyễn Hội – Đặng Văn Lãnh thuộc khu phố 3, phường Xuân An (thành phố Phan Thiết).

Lúc này, Huy ép xe của Thành vào lề, hai bên đánh nhau bằng nón bảo hiểm. Thành bỏ chạy vào nhà của của người dân. Huy mở cốp xe mô tô lấy một cây dao tự chế chém một nhát trúng vùng đầu và chân làm Thành ngã xuống. Sau đó, Thành được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Phước.

Sau khi gây thương cho Thành, Huy mang cây dao trên đến tiệm net Đức Thiện trả lại cho Lê Công Thành rồi đi về. Quy truy xét, Huy, Tân, Kiệt và Hòa được Cơ quan Công an triệu tập đến làm việc. Tại đây, Huy, Tân, Kiệt, Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Clip công an áp giải 2 đối tượng từ tòa án ra xe chở phạm nhân. (Video: Đắc Phú).

Đối với các đối tượng Nguyễn Anh Kiệt và Nguyễn Hoài Hòa có hành vi tham gia cùng đồng phạm gây thương tích cho bị hại.

Nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Kiệt và Hòa dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích thuộc trường hợp nghiêm trọng nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ về địa phương để xử lý hành chính.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Văn Tân gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huy 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích và 1 năm tù giam ở bản án trước về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, tổng hình phạt 3 năm tù giam. Còn bị cáo Nguyễn Văn Tân 1 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-nhom-con-do-chem-mot-hoc-sinh-thpt-trong-thuong-lanh-an-a654418.html