Bình Thuận: Ngăn chặn điểm nóng khai thác cát lậu Hàm Liêm

Xã Hàm Liêm từng là điểm nóng khai thác cát trái phép tồn tại dai dẳng trong thời gian dài gây bức xúc dư luận ở tỉnh Bình Thuận.

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã cho lập một Tổ kiểm tra - xử lý khai thác và vận chuyển khoáng sản tại đây.

Đến nay điểm nóng cát lậu này đã hạ nhiệt, nằm trong tầm kiểm soát. Các con đường từ trung tâm xã dẫn vào điểm khai thác cát lậu tĩnh lặng. Trên đường cũng không có dấu xe ben nào đi qua. Các nhóm cảnh giới trên các trục đường cũng đã giải tán.

Tại thôn 2, mỏ cát lậu của ông Trần Văn Xê, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận có tiếng một thời nay không bóng người. Xe múc, xe đào, máy hút... đã được dời đi nơi khác. Chỉ còn lại một đống cát khổng lồ với khối lượng cả ngàn khối nằm giữa nắng chói chang.

Bãi cát trái phép của ông Trần Văn Xê vẫn còn nằm nguyên tại hiện trường nhiều tháng nay do lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.

Ông Đặng Ngọc Minh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Cũng tại khu vực 1.200 héc-ta thuộc thôn 2, xã Hàm Liêm, hàng chục mỏ cát lậu khác cũng bị xóa sổ, kể cả những mỏ cát một thời được xem là bất khả xâm phạm của ông Nguyễn Minh Đức, ông Lê Tất Thành và ông Ngọc... Tại các bãi tập kết, cát đã đông cứng, cây cỏ mọc đầy xung quanh cho thấy số cát này đã được khai thác từ lâu, nhưng không có cơ hội chuyển đi tiêu thụ”.

Mỏ cát lậu này được cho là của ông Ngọc ở xã Hàm Liêm, máy móc và phương tiện khai thác đã dời đi nơi khác.

Kể từ tháng 7/2016, khi có quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tổ Kiểm tra - xử lý khai thác - vận chuyển khoáng sản của xã Hàm Liêm hoạt động tích cực. Chốt được cắm tại đầu cầu Trắng trên con đường độc đạo bắc qua kênh Chính thủy lợi Sông Quao, cách điểm nóng khoảng 4 cây số. Tham gia tổ là 9 thành viên thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Cảnh sát giao thông huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, Địa chính xã, Công an và Quân sự xã.

Chốt kiểm tra khoáng sản được lập trên con đường độc đạo vào điểm nóng cát lậu thôn 2 xã Hàm Liêm.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Chỉ huy trưởng Ban Quân sự xã Hàm Liêm cho biết: “Anh em quân sự và công an, ngoài vấn đề tuần tra trên địa bàn phạm vi toàn xã, anh em còn tuần tra liên tục trên địa bàn thôn 2 về tình hình khai thác khoáng sản trái phép. Để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, anh em thường xuyên kiểm tra để đảm bảo theo kế hoạch”.

Thời gian đầu khi mới lập chốt, vì mất đi nguồn lợi “bất chính” khá lớn, các đối tượng làm cát lậu rất liều lĩnh, tìm mọi cách để đối phó, thậm chí hù dọa các cán bộ làm nhiệm vụ hoặc cho xe vận chuyển cát vào lúc nửa đêm. Với sự quyết tâm cao, không quản ngại giờ giấc và hiểm nguy, tổ kiểm tra đã bám sát hiện trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, tình hình đã ổn định. Dù vậy, tổ kiểm tra vẫn tiếp tục duy trì, túc trực, không chủ quan lơ là.

Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Liêm, Tổ trưởng tổ kiểm tra xử lý khai thác khoáng sản cho biết: “Công tác trực thường bảo đảm trực 24/24 giờ. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục tuần tra cả ban ngày lẫn ban đêm”.

Các thành viên Tổ kiểm tra - xử lý khai thác - vận chuyển khoáng sản của xã Hàm Liêm.

Hàm Liêm là nơi có trữ lượng lớn cát xây dựng đạt chất lượng cao nằm kề thành phố Phan Thiết. Hiện nay, nhu cầu cát xây dựng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết rất lớn. Do đó, dù đã hạ nhiệt nhưng điểm nóng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ khai thác cát lậu tái diễn trong thời gian tới/.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-ngan-chan-diem-nong-khai-thac-cat-lau-ham-liem-599877.vov