Bình Thuận: Đưa nước sạch về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số thường sinh sống vùng miền núi, vùng sâu vùng xa nên thường thiếu nguồn nước sạch, tỉnh Bình Thuận đã và đang tập trung xây dựng nhà máy cung cấp nước sinh hoạt để cung cấp người dân. Nhờ vậy, người dân có thời gian tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với hơn 70% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc có địa hình ngoằn nghèo, người dân sinh sống thưa thớt, không tập trung nên khó khăn trong đầu tư hệ thống nước sinh hoạt. Nhiều năm qua, nguồn nước của người dân phải phụ thuộc phần lớn vào “thiên nhiên” như đào giếng khoan; lấy nước từ sông, suối. Điều này đã chấm dứt từ năm 2023, xã La Dạ đã có nhà máy cấp nước.

Nhà máy nước La Dạ với công suất 1500 mét khối một ngày đêm cung cấp nước sạch cho hơn 1.600 hộ dân, từ đây bà con yên tâm dùng nước sạch, chất lượng cuộc sống được tăng lên rất nhiều.

Trong những năm gần đây, lượng mưa suy giảm, nắng nóng kéo dài dẫn đến lượng dòng chảy trên các sông, suối tự nhiên giảm gây thiếu hụt nguồn nước thô tại các công trình cấp nước tập trung của tỉnh Bình Thuận. Chính vì vậy để cung cấp đủ nước sạch, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành nâng cấp, mở rộng hệ thống nước, mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu 80% hộ dân sử dụng nước sạch và đến năm 2045 phấn đấu đạt 100% hộ dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Trang - Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/binh-thuan-dua-nuoc-sach-ve-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-218104.htm