Bình Thuận chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm bỏ sót xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng

Chiều 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để bỏ sót người cần được xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ làm phát sinh nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng.

Cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng cho người dân phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)

Theo công văn hỏa tốc số 3619/UBND-KGVXNV do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký gửi Sở Y tế và UBND thành phố Phan Thiết về việc khẩn trương triền khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường Phú Tài, để bỏ sót người cần được xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ làm phát sinh nhiều trường hợp F0 trong cộng đồng.

Công văn nêu rõ, theo báo cáo đánh giá của Sở Y tế, phường Phú Tài liên tục là vùng có nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các kế hoạch, công văn, thông báo, thì phường Phú Tài phải thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong gia đình 11 người bị nhiễm Covid-19 tại phường Phú Tài thì có một người được lấy mẫu xét nghiệm đến 3 lần vào các ngày 20/8, 02/9, 10/9 và một người được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày 10/9. Những người còn lại trong gia đình không được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian phường Phú Tài là “vùng đỏ, vùng cam”.

Như vậy, thành phố Phan Thiết đã không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản liên quan đến công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại phường Phú Tài. Đồng thời, chấn chỉnh công tác xét nghiệm trên địa bàn thành phố, nếu tiếp tục xảy ra sai sót như vừa qua thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chợ dã chiến phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) được lập bảo đảm các quy định giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, sau khoảng hơn 2 tuần thành phố Phan Thiết nới lỏng giãn cách xã hội, thực theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 ngày từ 27 đến 30/9, thành phố Phan Thiết liên tiếp phát hiện hơn 100 ca nhiễm mới, trong đó có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng chưa phát hiện được nguồn lây, tập trung ở phường Phú Tài và khu vực Cảng cá Phan Thiết.

Sở Y tế Bình Thuận đã liên tục phát các thông báo khẩn yêu cầu những người dân có đi đến các địa điểm có ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ.

Trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp tại phường Phú Tài, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đã Quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn khu phố 2, 3, 4, 5, 6 của phường vào lúc 0 giờ ngày 29/9. Duy trì các chốt kiểm soát như đợt thực hiện cách ly y tế đã thực hiện vào ngày 1/9.

Liên quan đến công tác cán bộ để chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch tại địa phương, sáng ngày 30/9 Hội đồng nhân dân phường Phú Tài, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với ông Phạm Phúc Thịnh, đồng thời bầu ông Nguyễn Quốc Duy giữ chức vụ chủ tịch UBND phường.

Trước đó, ngày 15/8/2021, ông Phạm Phúc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Tài đã bị Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ra Quyết định tạm đình chỉ công tác để xem xét, xử lý trách nhiệm do buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

ĐÌNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-chi-dao-kiem-diem-trach-nhiem-bo-sot-xet-nghiem-sang-loc-trong-cong-dong-667414/