Bình Thuận: Bắt nhóm đối tượng chém nam sinh lớp 11 vì mẫu thuẫn khi đá bóng

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ chém người, là do mâu thuẫn trong lúc chơi đá bóng.

Sáng ngày 10/11, Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt được nhóm đối tượng chém học sinh lớp 11 bị thương.

Các đối tượng được xác định là: Nguyễn Ngọc H. (SN 2006), Nguyễn Văn T. (SN 2006), Nguyễn Anh K. (SN 2008), cùng trú tại phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin vào sáng ngày 10/11, đại diện Bệnh viện An Phước (tỉnh Bình Thuận) cho biết, bệnh nhân là một nam sinh vào viện lúc 16h55 trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi cấp cứu ban đầu bệnh nhân chuyển vào phòng mổ để khâu vết thương. Hiện, tại tình trạng bệnh nhân tạm ổn và bệnh viện đang theo dõi điều trị.

Như Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 16h40 ngày 9/11, tại đường Nguyễn Hội (khu phố 3, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), em L., SN 2007, trú phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết; là nam sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi bất ngờ bị 3 nam thanh niên chặn hành hung.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-chem-nam-sinh-lop-11-vi-mau-thuan-khi-da-bong-a635139.html