Bình Thuận: Bắt một điểm tái chế nhớt trái phép, thu giữ hơn 11.000 lít nhớt giả thương hiệu

Sáng 11/4, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, công an vừa mới phát hiện một nhà xưởng (tại huyện Hàm Tân) đang tái chế nhớt thải trái phép, để làm giả thương hiệu nổi tiếng đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, chiều 10/4, qua một thời gian theo dõi, lực lượng công an huyện Hàm Tân đã bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200m2 được rào và che chắn kín đáo tại khu vực thôn Suối Bang (xã Thắng Hải), phát hiện đang nấu tái chế nhớt thải trái phép.

Hiện trường khu xưởng tái chế nhớt thải.

Qua khám xét, công an đã thu giữ khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa, 10 thùng phuy chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế.

Đại tá Huỳnh NGọc Liêm (người đứng đầu bên trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo án

Khu xưởng do ông Phan Tấn G. (sinh năm 1976; trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là người điều hành. Làm việc với công an, người này khai nhận được một người không rõ địa chỉ, thuê làm việc tại đây và chỉ đạo qua điện thoại. Mỗi khi nhớt được tái chế thành phẩm và dán nhãn mác thương hiệu uy tín sẽ có xe tải đến chở đi tiêu thụ.

Theo công an tỉnh, quy trình tái chế nhớt thải trái phép này bằng phương pháp thủ công, lộ thiên qua đun nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi và khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đặc biệt, nhớt thải sau khi tách ra lượng thành phẩm sẽ còn tồn lại một lượng chất cặn bã ở dạng rắn rất khó hòa tan và có khả năng các đối tượng sẽ đem chôn vào đất. Những loại nhớt thải này đem vào sử dụng sẽ làm giảm tuổi thọ và gây ảnh hưởng sự an toàn của máy móc, phương tiện, thiết bị. Ngoài ra, dầu nhớt giả có giá thành bán ra sẽ rẻ làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hiện, công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/binh-thuan-bat-mot-diem-tai-che-nhot-trai-phep-thu-giu-hon-11000-lit-nhot-gia-thuong-hieu-post804129.html