Bình Thuận: Bắt được tội phạm trốn nã 18 năm

Ngày 14.10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Duy Thiện (43 tuổi, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), hiện đang cư trú tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận), bị công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi lưu hành tiền giả.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 1998, trong quá trình điều tra phá một vụ án, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện Thiện có hành vi lưu hành tiền giả, nhưng Thiện đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan công an phải ra quyết định truy nã toàn quốc.

Thiện khai nhận, 18 năm qua đã lẩn trốn qua các địa phương Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Sau đó, Thiện đến xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh kết hôn và sinh sống tại đây với một tên tuổi khác.

Được biết, trước đó Thiện còn có một tiền án về tội môi giới mại dâm khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc xử phạt 18 tháng tù giam.

Phan Thành

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/binh-thuan-bat-duoc-toi-pham-tron-na-18-nam-601342.bld