Bình Phước xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh

Các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước nằm ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các công ty cao su xây dựng lực lượng tự vệ mạnh, giúp công ty phát triển sản xuất bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN) vùng biên giới.

Chiều muộn, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tại nông trường, anh Ngô Quốc Bảo, Trung đội trưởng Trung đội Tự vệ súng máy phòng không 12,7mm, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Bình Phước) cùng các chiến sĩ ra bìa rừng luyện tập xử trí các tình huống xạ kích chiến đấu tại chỗ, bảo vệ công ty và địa bàn. Sau khi phát tình huống chiến đấu tại chỗ, cán bộ, chiến sĩ cơ động chiếm lĩnh trận địa. Chiến sĩ xạ thủ số 1 Phạm Ngọc Hà, Khẩu đội 1, vừa thoăn thoắt mở vòng hãm hướng, hãm tầm, kéo bệ khóa nòng kiểm tra chuyển động của súng, vừa phối hợp hiệp đồng với đồng đội nhanh chóng đưa súng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Các xạ thủ thực hiện động tác rất tự tin, điều khiển nòng súng chuyển động linh hoạt, chăm chú quan sát mục tiêu, ngắm bắn... Anh Ngô Quốc Bảo cho biết: “Nội dung, phương pháp huấn luyện lực lượng tự vệ được các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổ chức luyện tập thành thục kỹ, chiến thuật, xử trí các tình huống chiến đấu sát với tình hình thực tế và địa bàn”.

Huấn luyện tự vệ tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ở tỉnh Bình Phước.

Huấn luyện tự vệ tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ở tỉnh Bình Phước.

Trước mỗi mùa huấn luyện, lãnh đạo công ty tạo điều kiện cho lực lượng tự vệ về thời gian, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo vật chất, giáo án, thao trường và quán triệt cán bộ, chiến sĩ nắm vững chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện, lãnh đạo công ty quan tâm chăm lo đời sống và thường xuyên kiểm tra, động viên kịp thời. Nhờ đó, những năm qua, Trung đội tự vệ của công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và đạt thành tích cao trong hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh quản lý, khai thác hơn 11.400ha cao su tại địa bàn biên giới hai huyện Lộc Ninh, Bù Đốp của tỉnh Bình Phước và hơn 3.800ha trên đất bạn Campuchia, với hơn 2.400 cán bộ, nhân viên. Các vườn cao su nằm ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đan xen với các khu dân cư. Từ đặc điểm trên, những năm qua, Công ty luôn quan tâm gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh. Công ty ưu tiên tuyển chọn những công nhân là bộ đội xuất ngũ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt để làm nòng cốt xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh. Ban CHQS Công ty chủ động tham mưu phối hợp với các đơn vị trên địa bàn; thường xuyên cập nhật, phổ biến tình hình an ninh trật tự, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ để lực lượng tự vệ nêu cao tinh thần cảnh giác. Các đơn vị tự vệ cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, bảo đảm an toàn công ty, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Bình Phước là tỉnh biên giới có vai trò quan trọng về QPAN trên địa bàn Quân khu 7. Những năm gần đây, Bình Phước tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá phát triển kinh tế-xã hội, trong đó cây cao su là một trong những thế mạnh của địa phương. Từ kinh nghiệm xây dựng lực lượng tự vệ tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố QPAN, triển khai hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói chung, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp nói riêng vững mạnh, rộng khắp. Đến nay, các công ty, nông trường cao su tại Bình Phước đều có lực lượng tự vệ; quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt trên 95%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 74% khá, giỏi.

Các công ty, nông trường trên địa bàn cũng tích cực hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Trong giai đoạn 2020-2023, chỉ riêng các công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thủ tục pháp lý, bàn giao hơn 171ha đất trồng cao su và hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và chăm lo hậu phương Quân đội. Các doanh nghiệp đã hỗ trợ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân ở các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, bà con vùng biên, bộ đội xuất ngũ, góp phần xây dựng vùng biên giới của tỉnh mạnh về kinh tế, vững về QPAN.

Bài và ảnh: HIỂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/binh-phuoc-xay-dung-luc-luong-tu-ve-vung-manh-728153