Bình Phước lần đầu có nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến

Vùng nuôi chim yến phải là vùng nằm ngoài khu dân cư và quy hoạch đất khu dân cư, khu vực quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực nuôi chim yến. Ảnh minh họa: TTXVN

Lần đầu tiên, tỉnh Bình Phước ban hành nghị quyết về quy định vùng nuôi chim yến. Theo đó, vùng nuôi chim yến phải là vùng nằm ngoài khu dân cư và quy hoạch đất khu dân cư, khu vực quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị quyết cũng yêu cầu đảm bảo khoảng cách từ nhà yến đến khu dân cư tối thiểu 300 m. Đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại nghị quyết này phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.400 nhà dẫn dụ chim yến nằm rải rác trên địa bàn; trong đó, một số địa phương có nhiều nhà dẫn dụ chim yển như thị xã Chơn Thành 302 nhà, thành phố Đồng Xoài 157 nhà, thị xã Phước Long 200 nhà, huyện Bù Đăng 218 nhà; còn lại dao động trên dưới 100 nhà mỗi huyện, thị xã.

Các nhà yến trên địa bàn tỉnh chủ yếu nằm trong khu vực dân cư và được xây dựng trước thời điểm Nghị định số 13/2020/NĐ - CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020.

Nhờ có khí hậu ôn hòa, những năm qua, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đầu tư xây dựng nhà dẫn dụ chim yến về làm tổ và thu hoạch sản phẩm tổ yến, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, việc đô thị hóa phát triển nhanh, quy hoạch phát triển đô thị được mở rộng, dẫn đến các cơ sở chăn nuôi chim yến nằm trong khu dân cư, ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của nguời dân, đặc biệt là ô nhiễm về tiếng ồn từ máy phát âm thanh dẫn dụ chim yến.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chim yến được chính thức công nhận là động vật trong chăn nuôi tại Luật Chăn nuôi năm 2018. Trong thời gian qua, ngành nuôi yến đã có bước phát triển mạnh mẽ; đến nay 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nuôi chim yến với khoảng trên 24.000 nhà yến, sản lượng 120 - 150 nghìn tấn/năm, tạo nhiều công ăn việc làm và nguồn thu nhập lớn cho người dân. Việt Nam là một trong những được Trung Quốc chấp thuận cho phép xuất khẩu chính ngạch sản phẩm tổ yến. Giá trị xuất khẩu tổ yến mang lại khoảng 500 triệu USD/năm.

Trước đó, ngày 30/6/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành Công điện số 595/CĐ-TTg ngày 30/6/2023 về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến./.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/binh-phuoc-lan-dau-co-nghi-quyet-quy-dinh-vung-nuoi-chim-yen/299655.html