Bình Phước: Bắt quả tang đối tượng mua bán pháo nổ

Ngày 3-1, Công an thành phố Đồng Xoài cho biết đang tạm giữ Lê Quốc Hùng (SN 1983), thường trú khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện để xác minh, xử lý về hành vi buôn bán pháo nổ.

Đối tượng Lê Quốc Hùng cùng vật chứng là pháo nổ khi bị bắt quả tang

Trước đó, qua nắm tình hình, khoảng 8 giờ ngày 2-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra xe mô tô hiệu Wave Anpha biển số 93F9-0052 do Lê Quốc Hùng điều khiển (đang đỗ trong lề đường) tại khu vực khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện. Qua kiểm tra phát hiện và bắt quả tang trong thùng cac-ton chở trên xe có 8 hộp nghi là pháo hoa nổ, loại 49 ống và 3 bịch nghi là pháo nổ dạng viên hình tròn nổ, tổng trọng lượng 14,8kg.

Số pháo nổ thu giữ tại nơi ở của Lê Quốc Hùng

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra nơi ở của Hùng và thu giữ thêm 5 hộp pháo hoa nổ và 1 bịch pháo bi được cất giấu trong nhà, tổng trọng lượng 8,40kg.

Qua làm việc, Lê Quốc Hùng khai nhận mua số pháo trên của một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội với số tiền 9.850.000 đồng nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

* Chiều 3-1, Công an huyện Phú Riềng cho biết, đang tạm giữ Lê Thanh Phương, 46 tuổi, ngụ thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng cùng tang vật là 15,6kg pháo, để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Ngày 2-1, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Phú Riềng và Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Phú Riềng tuần tra, kiểm soát. Khi đến đường liên xã Long Tân - Phú Riềng, đoạn qua thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng thì phát hiện một đối tượng chạy xe máy, phía trước chở theo 2 thùng cac-ton có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương cùng tang vật tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, bên trong thùng giấy chứa 9 khối hình hộp, bên trong mỗi khối có 49 ống giấy hình trụ với tổng trọng lượng hơn 15kg. Tại thời điểm kiểm tra, Lê Thanh Phương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Phương khai nhận 9 khối hình hộp trên là pháo hoa, mua về với mục đích sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng đang trên đường đi mua về thì bị bắt.

Văn Thủy - Phạm Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/152599/binh-phuoc-bat-qua-tang-doi-tuong-mua-ban-phao-no