Bình Giang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị động lực

Từ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao, huyện Bình Giang đã hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 với nhiều kết quả tích cực.

Công trình cầu qua sông Sặt và đường dẫn đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để kinh tế - xã hội của huyện Bình Giang phát triển

Công trình cầu qua sông Sặt và đường dẫn đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để kinh tế - xã hội của huyện Bình Giang phát triển

Bước sang năm mới 2023, huyện tăng tốc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Chuyển động tích cực

Năm 2022, Bình Giang bước vào triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều thách thức chung do dịch bệnh Covid-19, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, xuất nhập khẩu hàng hóa bị ảnh hưởng do chính sách zero Covid-19 của Trung Quốc, giá cả xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh. Với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Giang đã đạt được những thành quả toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng phần mềm chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa" hai cấp ngày càng được nâng cao. Huyện tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính... Huyện tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư về trình tự, thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền của UBND huyện nhanh gọn, hiệu quả. Trong năm 2022, huyện Bình Giang có 65 doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn.

Với phương châm hướng về cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những biện pháp tháo gỡ, giải quyết, xử lý kịp thời.

Năm 2022, kinh tế của huyện giữ đà tăng trưởng, giá trị một số ngành chủ yếu của huyện đều vượt so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 3,2%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10,3%; xây dựng tăng 10,5%; thương mại - dịch vụ tăng 10,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng. Thu ngân sách huyện ước đạt hơn 833 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao.

Huyện Bình Giang đang triển khai nhiều dự án về giao thông, đô thị như các Dự án công trình cầu qua sông Sặt và đường dẫn đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng; khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng; khu dân cư mới thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh; khu dân cư mới phía nam thôn Cậy, xã Long Xuyên; khu dân cư mới phía nam thị trấn Kẻ Sặt… Đáng chú ý, năm 2022 tại huyện đã triển khai công trình xây dựng nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nút giao này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Giang, tạo tiền đề để Bình Giang bứt phá.

Bình Giang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trong ảnh: Một dây chuyền lắp ráp tại Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung, Bình Giang

Bình Giang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trong ảnh: Một dây chuyền lắp ráp tại Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung, Bình Giang

Tăng tốc

Năm 2023, năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, Bình Giang xác định đây là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Huyện phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 1-2%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 10-12%; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 10-12%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ đạt 11,9%-50,3%-37,8%. Thu ngân sách tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 158 triệu đồng. Huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 66 triệu đồng/năm. Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3 và 4 đạt 55%...

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm tới, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, khu, cụm công nghiệp…

Với các giải pháp cụ thể là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, khuyến khích các hộ, cá nhân thuê đất phát triển kinh tế, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường tỉnh được ủy quyền đầu tư; đẩy mạnh liên kết vùng...

Những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong năm 2022 là nền tảng để huyện bước vào năm 2023 với những chỉ tiêu cao hơn. Xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động cùng khát vọng vươn lên, Bình Giang sẽ nỗ lực từng ngày để tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đô thị động lực, cực tăng trưởng phía tây nam của tỉnh.

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/binh-giang-huong-toi-muc-tieu-tro-thanh-do-thi-dong-luc-223967