Bình Gia cần tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện

Sáng 27/4, Huyện ủy Bình Gia tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Huyện ủy Bình Gia, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, mặc dù phải đối mặt với với nhiều khó khăn, thách thức song Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

Đến nay, toàn huyện đã thực hiện đạt và vượt 9/20 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như: tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt trên 8.000 ha (chỉ tiêu đại hội từ 7.800ha trở lên); diện tích trồng rừng mới hằng năm đều đạt hơn 900ha (chỉ tiêu đại hội 900 ha/năm); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân đạt 24,732 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trên 12%/năm (chỉ tiêu đại hội trên 8%/năm); tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm hơn 5% (chỉ tiêu đại hội là 4%); kết nạp mới 494 đảng viên mới, đạt gần 66% kế hoạch toàn nhiệm kỳ;…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Gia đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: Bình Gia vẫn là huyện nghèo của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (tỷ lệ nghèo đa chiều 11,74%); chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thể của huyện cho phát triển kinh tế – xã hội; huy động các nguồn lực để đầu tư còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các dịch vụ còn chậm; số thu ngân sách trên địa bàn hằng năm còn thấp…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Bình Gia cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng năm; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của các thành phần kinh tế trong đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; thường xuyên quan tâm các lĩnh vực văn hóa – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; làm tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc;…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay và trong nhiều năm tới, kinh tế nông lâm nghiệp vẫn là chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của huyện, đóng góp chính vào tăng trưởng kinh tế, vì vậy huyện Gia cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển rừng, chăn nuôi gia súc; nghiên cứu, phát triển vùng trồng cây gỗ lớn; tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ…

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/578256-binh-gia-can-tiep-tuc-khai-thac-co-hieu-qua-tiem-nang-the-manh-cua-huyen.html