Bình Dương thưởng Tết cao nhất hơn nửa tỷ đồng

Trong 1.841 doanh nghiệp ở Bình Dương, mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân 7,08 triệu đồng, doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 574 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân tại Bình Dương là 7,08 triệu đồng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ngày 15/1, ông Phạm Văn Tuyên - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết đơn vị đã có báo cáo lần 2 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình tình tiền lương và tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, qua công tác rà soát tổng hợp, đã có 1.861 doanh nghiệp báo cáo. Trong đó đã có 1.841 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và 20 doanh nghiệp chưa có dự kiến mức thưởng Tết.

Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân là 7,08 triệu đồng, mức thưởng Tết thấp nhất là 4,68 triệu đồng (đối với người lao động làm từ đủ 12 tháng).

Có 561 doanh nghiệp trong nước với khoảng 58.000 lao động dự kiến thưởng Tết bình quân là 6,7 triệu đồng, thấp nhất là 4,68 triệu đồng.

Trong 1.276 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài - FDI với khoảng 383.000 lao động dự kiến thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 7,1 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 4,68 triệu đồng/người.

Năm nay, tại Bình Dương, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 574 triệu đồng. Đây là một doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (TP Thuận An).

Như vậy, so với năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán của tỉnh đã có sự sụt giảm ở khối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Năm 2023, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp dân doanh là 7,7 triệu đồng/người, doanh nghiệp FDI là 9,2 triệu đồng/người.

Tại TP.HCM, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết tính đến nay, đã có 2.075 doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) thông tin tình hình lương thưởng Tết năm 2024. Trong đó, thưởng Tết cao nhất thuộc về các doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, một công ty trong Khu công nghệ cao dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất cho lao động lên đến 2,078 tỷ đồng. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất là 400.000 đồng thuộc về Công ty TNHH Saigon Ve Wong (A-one), Công ty TNHH MTV Giải pháp và K. Hệ thống (quận 12). Trung bình, người lao động tại khối doanh nghiệp FDI được thưởng Tết 6,5-12 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp trong nước, mức thưởng trung bình khoảng 7,2-10 triệu đồng, cao nhất là 250 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng. Trong khi đó, mức thưởng trung bình của doanh nghiệp Nhà nước là 5,6 triệu đồng, cao nhất là 67 triệu đồng và thấp nhất là 2 triệu đồng.

Theo thống kê đến hiện tại, Long An là tỉnh có mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất là hơn 5,6 tỷ đồng, vượt xa mức cao nhất của Tết Quý Mão 2023. Những năm trước, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất dao động trong khoảng 1-2 tỷ đồng.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/binh-duong-thuong-tet-cao-nhat-hon-nua-ty-dong-post1454971.html