Binh đoàn 11: Giữ vững uy tín trên thị trường trong và ngoài nước

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Quân đội tham gia xây dựng phát triển kinh tế, nhờ có chiến lược SXKD đúng hướng và tinh thần thép của người lính cụ Hồ, Binh đoàn 11 không những đã trụ vững trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường mà còn ngày càng phát triển ổn định, tạo được niềm tin của khách hàng trong nước và quốc tế. Hầu hết các dự án, công trình, hạng mục lớn, trọng điểm, có giá trị lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quân đội và Nhà nước được Binh đoàn 11 thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ. Ngoài ra, Binh đoàn 11 cũng tham gia nhiều dự án tại nước ngoài và dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Binh đoàn 11 là tổng thầu thi công Nhà Quốc hội Lào.

Binh đoàn 11 là tổng thầu thi công Nhà Quốc hội Lào.

Điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn; thực hiện chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” toàn Binh đoàn đã tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng có chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Với 4 đợt thi đua cao điểm, các cấp lãnh đạo đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn xây dựng Kế hoạch “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” giai đoạn (2021- 2025). Kết quả trong các đợt thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thi đua phong phú, sinh động; nội dung, biện pháp thi đua sát thực tế, đạt kết quả tốt; với mục tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng Binh đoàn: “Tâm huyết, Chuyên nghiệp, An toàn, Hiệu quả”, Thực hiện tốt 4 nhất, 4 không. Trên cơ sở đó từng công trường đến các cơ quan, đơn vị, đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua, trọng tâm là đột kích cam kết hoàn thành đúng “Chất lượng - Tiến độ - An toàn”. Phong trào xây dựng “Công trình kiểu mẫu”, thực hiện “Sức sáng tạo là nhân tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp” với phương châm “Một người có thể phụ trách nhiều việc, nhưng một việc chỉ có một người chịu trách nhiệm”; và tinh thần “Làm hết việc, chứ không làm hết giờ”. Thực hiện khẩu hiệu “Không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm” của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần thúc đẩy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Thông qua phong trào thi đua Quyết thắng, một số đơn vị đã có sự bứt phá mạnh mẽ, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao so với năm trước.

Phong trào thi đua thực sự là động lực trực tiếp, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các công trình Binh đoàn thi công, tiêu biểu: Tổng Công ty 789; Công ty CP xây lắp Thành An 96; Trung tâm Đào tạo nghề Thành An; Công ty Tư vấn Thành An 191; Công trường nhà Quốc hội Lào; Công trường NH.09B...

Kết quả: Giá trị sản xuất đạt 105,6% kế hoạch Bộ phê duyệt; Doanh thu bằng 104% KH Bộ phê duyệt. Một số đơn vị mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về việc làm và vốn nhưng đã chủ động tháo gỡ để duy trì SXKD, cải thiện đời sống cho người lao động, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tiếp thị đấu thầu đạt kết quả cao. Năm 2021 toàn Binh đoàn đã trúng thầu và được chỉ định thầu 395 dự án (Tổng công ty Thành An trúng 316 gói thầu; Tổng công ty 789 trúng 79 gói thầu; công trường trực thuộc 06 dự án) bảo đảm đủ việc làm trong đó có 70% công việc gối đầu cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Năm 2021, Binh đoàn đã ủng hộ trên địa bàn đơn vị đóng quân cũng như nơi thi công với số tiền 5.373.000.000đ (Cụ thể: Ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với số tiền 1.236.000.000 đồng; gia đình chính sách: 350 triệu; xây dựng 04 ngôi nhà tình nghĩa, 01 nhà đồng đội trị giá 360 triệu đồng; Tết trung thu 191 triệu đồng, học sinh giỏi 86 triêu đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em 8 triệu; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 305 triệu đồng, ngày vì người nghèo 355 triệu đồng; Ủng hộ chính quyền địa phương chống dịch Covid-19 là 1.285.000.000 đồng (trong đó: 2 phường Văn Chương và Văn Miếu, quận Đống Đa là 400 triệu đồng; xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội 1,2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng. 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 110 triệu đồng, Đại học Cần Thơ 100 triệu đồng cán bộ, QNCN, VCQP, HĐLĐ trong Binh đoàn 230 triệu đồng), đặc biệt là hỗ trợ nước bạn Lào chống dịch Covid-19 với số tiền trên 3 tỷ đồng và 50 máy khử khuẩn tự động.

“Dấu ấn” Binh đoàn 11 trên đất nước triệu voi

Một thành tích đặc biệt trong năm 2021, Binh đoàn 11 đã vinh dự được Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Quốc hội nước CHDCND Lào giao làm tổng thầu thi công Công trình Nhà Quốc hội nước CHDCND Lào. Công trình do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, được xây dựng tại vị trí tòa nhà Quốc hội cũ của Lào trên Quảng trường That Luang ở trung tâm Thủ đô Viêng Chăn.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng từng đánh giá: “Công trình nhà Quốc hội là món quà quý giá, tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đầy nghĩa tình mà Việt Nam dành tặng Lào, các thế hệ con cháu người Lào sẽ không bao giờ quên. Công trình sẽ là “di sản thừa kế” của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau”.

Dự án được xây tại một trong những vùng đất linh thiêng nhất của đất nước Lào với diện tích xây dựng hơn 7.000 m2 (bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 33.700 m2, diện tích cây xanh sân vườn khoảng 7.200 m2) nên việc triển khai thi công công trình không những đòi hỏi về tiến độ và chất lượng mà còn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, giữ gìn cảnh sắc, môi trường xung quanh.

Với ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng như vậy cùng với trọng trách được giao phó, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn Binh đoàn 11 đã quán triệt, xây dựng quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai nhiệm vụ bằng tất cả sự tâm huyết của trái tim và khối óc, xây dựng nên một công trình xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao của nước CHDCND Lào.

Do đặc thù của công trình nên trong giai đoạn chuẩn bị và thi công, Binh đoàn 11 gặp nhiều khó khăn và thách thức. Bởi, công trình có 2 ban quản lý dự án, 2 tư vấn thiết kế, 2 tư vấn giám sát Việt Nam và Lào, vì vậy khâu lựa chọn vật tư, vật liệu, trang thiết bị cũng như quy trình kỹ thuật phải tuân thủ hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Cán bộ công nhân viên sang Lào lưu trú không được vượt quá 30 ngày, do nước bạn chưa cấp thẻ lao động.

Bên cạnh đó, thời tiết Lào mưa nhiều trong mùa mưa làm điều kiện thi công hết sức vất vả khó khăn, nhất là thời gian thi công móng hầm vào mùa mưa kéo dài chính là yếu tố gây trở ngại nhất cho Binh đoàn. Chưa kể, việc xây dựng công trình được tiến hành trong bối cảnh cả hai nước đang phải căng mình chống lại sự lây lan của đại dịch Covid-19, đã tác động trực tiếp đến công tác thi công, triển khai dự án nhà Quốc hội mới.

Tuy nhiên, với tinh thần “Ở nơi nào khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất ở đó có bóng dáng người lính Binh đoàn 11”, Binh đoàn đã huy động hàng trăm cán bộ, công nhân, kỹ sư chuyên môn giỏi giàu kinh nghiệm, đồng thời chủ động đầu tư các trang thiết bị, máy móc tiên tiến hiện đại trên thế giới vận chuyển sang Lào để triển khai thi công, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ an toàn tuyệt đối như: Trạm trộn bê tông thương phẩm nhập từ Ý; máy khoan cọc nhồi nhập từ Đức; hệ thống cốp pha nhôm định hình; máy bơm bê tông cần dài nhập từ Hàn Quốc…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thi công bất kể ngày nắng hay mưa, ngày nghỉ hay lễ, tết để tiến độ, chất lượng công trình luôn được bảo đảm, Binh đoàn 11 đã đạt mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công trình Nhà Quốc hội Lào mới đã hiện hữu sau gần 38 tháng vừa thiết kế vừa thi công từng cấu kiện, từng hạng mục công trình.

Binh đoàn 11 được Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương Tự do hạng Nhì, đồng thời được Ban Quản lý Dự án Bộ Xây dựng xét, đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận những đóng góp quan trọng của Binh đoàn với dấu ấn công trình quy tụ 5 nhất: Quy mô lớn nhất, hiện đại nhất, chất lượng nhất, xứng đáng nhất và nhiều kiến trúc văn hóa nhất.

Để giữ vững thành quả năm 2021, năm 2022, Binh đoàn 11 xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: “Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua Quyết thắng”, hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Binh đoàn (11/6/1982 - 11/6/2022).

Linh Anh – Huệ Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/binh-doan-11-giu-vung-uy-tin-tren-thi-truong-trong-va-ngoai-nuoc-325452.html