Bình Định và bài toán để thu hút những 'sếu đầu đàn' trong đầu tư nước ngoài

Những gì ghi nhận được trong hai ngày diễn ra các hội nghị về xúc tiến thương mại và đầu tư vừa qua tại Bình Định dường như cho thấy địa phương miền Trung này đang rất muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tầm cỡ và danh tiếng.

Trong hơn 10 năm qua tỉnh Bình Định thay đổi bộ mặt của mình, đi lên từ khó khăn, với hai mũi nhọn kinh tế là du lịch và khu kinh tế nằm ven biển. Tuy nhiên, Bình Định chưa tạo được một làn sóng đầu tư mới, thu hút những con sếu đầu đàn trong đầu tư nước ngoài. Cho đến nay, tất cả chỉ đang ở mức kỳ vọng.

Những ý kiến trên được tiến sĩ Trần Du Lịch – Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia – đưa ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 diễn ra chiều 29-3 với hơn 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ Trần Du Lịch gợi ý những giải pháp để tỉnh Bình Định có thể thu hút các nhà đầu tư lớn nước ngoài tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 diễn ra chiều 29-3. Ảnh: Nhân Tâm

Những con số thống kê cũng phần nào phản ánh nhận định của vị chuyên gia kinh tế này.

Trong năm 2023, Bình Định thu hút 6 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng (tương đương 46,2 triệu đô la); điều chỉnh 5 dự án, với tổng vốn điều chỉnh tăng 46,5 triệu đô la. Tính chung từ trước đến nay, tỉnh Bình Định thu hút 91 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 1,2 tỉ đô la. Từ những con số trên cho thấy, các nhà đầu tư tầm cỡ và danh tiếng trên thế giới vẫn chưa xem Bình Định là nơi để “xây tổ”.

Vì vậy, theo ông Trần Du Lịch, trong thời gian này, các lãnh đạo tỉnh Bình Định cần tận dụng cơ hội để “tiếp thị” mình nếu muốn có những dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn trong thời gian này khi đón tiếp hàng chục doanh nhân là tỉ phú và triệu phú đô la trên thế giới.

“Kinh tế xanh phải là hướng phát triển chủ đạo vì phù hợp với xu thế đầu tư trên thế giới hiện nay”, ông Lịch cho hay.

Chuyên gia này gợi ý, cần dựa vào dư địa phát triển của Bình Định tập trung vào 5 trụ cột. Đó là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0; năng lượng tái tạo với tiềm năng điện gió ngoài khơi công suất 10.000 MW; du lịch kết hợp tự nhiên, văn hóa lịch sư, tạo sắc thái riêng; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao; cảng biển, cảng hàng không- logistics. Điều quan trọng là phải hình thành 21 đô thị trước năm 2030, với tỷ lệ đô thị hóa 60%.

Theo ghi nhận tại hội nghị, kinh tế xanh, đầu tư năng lượng sạch cũng là mong muốn của các nhà đầu tư nước ngoài và họ cũng đã có những đề xuất đầu tư với lãnh đạo tỉnh.

Ông Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành của Nexif Ratch Energy SE Asia Pte.Ltd (Singapore), cho biết doanh nghiệp của mình đang tìm kiếm đầu tư các dự án năng lương sạch tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong thời gian qua, doanh nghiệp này khảo sát cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Định nhiều lần và nhận thấy việc mở rộng nhanh chóng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa phương này sẽ làm tăng nhanh nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là nhu cầu về điện sản xuất từ năng lượng tái tạo. Và đây là cơ hội cho công ty này.

“Sẽ có khoảng 143MW công suất điện gió trên bờ được phân bổ tại Bình Định đến năm 2030 sau khi kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được phê duyệt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển năng lượng tái tạo như Nexif Ratch Energy mở rộng kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, ông Dissescou chia sẻ.

Ông cho biết thêm, lý do tham gia hội nghị lần này là một lần nữa nhờ lãnh đạo tỉnh Bình Định hướng dẫn, hỗ trợ công ty thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án điện gió theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Được biết Nexif Ratch Energy đang đầu tư và quản lý sản xuất điện khí và năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 3GW tại nhiều nước trong khu vực.

Tham gia hội nghị này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho hay sự quan tâm của những doanh nghiệp lớn tại hội nghị lần này như Nexif ở trên hay Bangkok Assay Office của tỉ phú Thái Lan Peter Palanugool (sản phẩm vàng, kim cương cao cấp) và các nhà đầu tư đến từ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) rất quan trọng. Họ sẽ truyền cảm hứng cho những nhà đầu tư khác cũng như chính quyền địa phương đển tạo môi trường đầu tư tốt.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đặt ra những bài toán mà chính quyền sở tại cần giải quyết nếu muốn biến sự quan tâm này trở thành hiện thực.

“Tỉnh Bình Định phải có ý thức về cạnh tranh giữa các địa phương trong khu vực để khai thác thế mạnh riêng của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó tỉnh cũng phải tính toán liên kết vùng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói và cho biết nghe chừng hai ý trên là mâu thuẫn nhưng thực ra là bổ trợ cho nhau. Tỉnh Bình Định phải phát triển hài hòa.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, đầu tư nguồn nhân lực và chuyển đổi số là những bài toán khác được đặt ra. Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Bình Định phải có chiến lược cùng những nhà đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/binh-dinh-va-bai-toan-de-thu-hut-nhung-seu-dau-dan-trong-dau-tu-nuoc-ngoai/