Bình Định tưởng niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa

Nhân kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2017), hàng nghìn người dân Bình Định cùng du khách trong nước, quốc tế về dâng hoa, dâng hương ở Bảo tàng Quang Trung.

Liên tục trong hai ngày mùng 4, mùng 5 Tết Đinh Dậu, hàng nghìn người dân cùng du khách trong nước, quốc tế về Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) dâng hương, hoa tưởng niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa.

Người dân Bình Định dâng lễ vật tri ân công đức anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn. Ảnh: Minh Hoàng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng người dân, du khách dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt tri ân công đức ba anh em triều đại Tây Sơn cùng các văn thần, võ tướng lập nên chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh, cho hay tưởng niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là dịp ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn.

Đây cũng là dịp tri ân anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc xương máu đấu tranh bảo vệ non sông gấm vóc, trao lại cho đời sau một dải núi sông tươi đẹp.

Tượng đài vị hoàng đế Quang Trung- Nguyễn Huệ ở huyện Tây Sơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Thanh, hơn hai thế kỷ đã trôi qua, từ lòng dân Bình Định đến đồng bào cả nước thành kính khâm phục, tưởng vọng những người anh hùng nông dân quật khởi, tướng lĩnh oai hùng, tài hoa trong sự nghiệp của nhà Tây Sơn.

Ở "miền đất Võ, trời Văn" Bình Định và khắp nơi trong cả nước còn lưu dấu nhiều sự tích, di tích quý báu về phong trào nông dân Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ. Năm 2015, khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ở Bình Định được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Hàng nghìn người dân Bình Định viếng thăm Bảo tàng Quang Trung nhân dịp Tết Đinh Dậu. Đ.Dung.

228 năm trước, mùng 5 Tết Kỷ Dậu (năm 1789), nhà Tây Sơn Tam Kiệt và các văn thần, võ tướng với khí thế thần tốc, hùng dũng đã đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi nước ta, thu non sông về một mối.

Dịp này, ngành du lịch Bình Định tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đón mùa xuân mới ở Bảo tàng Quang Trung như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định; Hội bài chòi cổ dân gian.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định và Nhà hát Tuồng Đào Tấn; Hội thi các môn thể thao truyền thống (kéo co, đẩy gậy, múa lân – sư – rồng)… nhằm phục vụ du khách tham quan.

Năm 1788, trong bối cảnh bị đe dọa bởi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân diễn ra khắp nơi và để củng cố ngôi vị và quyền lực của mình, vua Lê Chiêu Thống đã cho người sang cầu cứu nhà Thanh. Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh 29 vạn quân chia làm bốn mũi ồ ạt tiến vào thành Thăng Long xâm lược nước ta.

Nhận được tin cấp báo, ngày 22/12/1788 (25/11 âm lịch), anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã xưng vua triệu tập nghĩa quân Tây Sơn, lấy tên hiệu là Quang Trung thống lĩnh đại quân tiến ra Bắc chống giặc xâm lược.

Đêm mùng 4, rạng mùng 5 tết Kỷ Dậu (năm 1789), đại quân Tây Sơn bất ngờ tiến về Hà Nội đánh tan đồn trại giặc Khương Thượng khiến tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Ốc (Loa Sơn). Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long thống nhất đất nước.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/binh-dinh-tuong-niem-228-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-post717427.html