Bình Định sở hữu những yếu tố đặc biệt để thu hút đầu tư

Sáng 23/3, tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức buổi thông tin kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh với các cơ quan báo chí nước ngoài và trong nước chuyên về đối ngoại.

Toàn cảnh buổi thông tin kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh với các cơ quan báo chí nước ngoài và trong nước chuyên về đối ngoại. (Ảnh: L.C)

Phát biểu tại buổi thông tin, ông Trần Vũ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện. Năm 2023, Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của Bình Định tăng 7,61%.

Quy mô kinh tế của tỉnh Bình Định đạt 117.668,8 tỷ đồng, xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước.

Tỉnh phát triển theo 5 trụ cột chính là công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistics và kinh tế đô thị gắn với đô thị hóa.

Về tình hình thu hút đầu tư, ông Trần Vũ Thanh Hùng thông tin, năm ngoái, toàn tỉnh thu hút mới 85 dự án, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đăng ký rót vốn đầu tư 16.450 tỷ đồng. Đáng chú ý, một số dự án có vốn đăng ký đầu tư lớn như dự án Nhà máy gạch, ngói Takao với tổng vốn đầu tư 1.920 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Tekcom Central với tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng…

"Mục tiêu của Bình Định đến năm 2030 là trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung; kinh tế tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn; phát triển tất cả các lĩnh vực, lấy nguyên tắc phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu; tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển", Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định nói.

Về tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của Bình Định, ông Trần Vũ Thanh Hùng cho rằng, tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 22-31/3, nổi bật với những sự kiện như: Đêm võ đài Bình Định, Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định mở rộng, Hội nghị xúc tiến thương mại Việt Nam-Canada, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Đêm nhạc quốc tế...

Tại buổi thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho hay, tỉnh là một điểm đến hấp dẫn, có phong cảnh thiên đẹp, thơ mộng có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, nhiều di tích văn hóa - lịch sử, môi trường đầu tư thông thoáng, con người thân thiện... Đây là những yếu tố đặc biệt để Bình Định thu hút đầu tư.

Thời gian tới, để phát triển du lịch, Bình Định sẽ quan tâm ba lĩnh vực như: Thứ nhất, đầu tư về hạ tầng, điểm đến các khu du lịch, khu di tích văn hóa lịch sử.

Thứ hai, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu khai thác (nhà hàng, khách sạn...).

Thứ ba là nguồn nhân lực.

"Dù Bình Định làm du lịch sau nhưng rất chú trọng từ bếp, bar, buồng, bàn tới quản lý hướng dẫn viên du lịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề giá cả, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân làm du lịch...", ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Còn theo Phó Giám đốc Sở du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Kim Trung, đến năm 2025, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Bình Định đã có kế hoạch, chiến lược dài hạn, trong đó, thể thao quốc tế là sản phẩm đặc trưng, điểm nhấn của tỉnh năm 2024 và thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung tiết lộ: "Bình Định sẽ phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch biển đảo; du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa - tâm linh; du lịch cộng đồng; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và du lịch khám phá khoa học; du lịch vui chơi, giải trí, thể thao… để thu hút du khách đến với tỉnh".

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-dinh-so-huu-nhung-yeu-to-dac-biet-de-thu-hut-dau-tu-265184.html